Giá lươn
-
Cô Trần Thị Vui, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang)có 2.000m2 trồng vú sữa tím, kết hợp nuôi cá dưới ao. Qua theo dõi báo đài cô Vui chọn mô hình nuôi lươn không bùn để tăng thu nhập.
-
Với bản tính cần cù, chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế và nhất là sự tâm huyết với nghề nuôi trồng thủy sản, anh Trần Xuân Trường (thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đầu tư nuôi lươn không bùn thương phẩm, ươm nuôi lươn giống với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Từng tạo nên cơn sốt với mô hình nuôi không bùn giúp nhiều nông dân “phất lên” thấy rõ, nhưng tết này, bà con gắn bó với con lươn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang thấp thỏm vì đầu ra lẫn giá cả.
-
Chi hội trưởng chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi lươn ấp Võ Thành Nguyên, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nói: “Lươn nuôi hiện bán xô cho thương lái ở mức 70.000-75.000 đồng/kg. Lươn loại 1 (cỡ 5 con/kg) có giá 110.000-120.000 đồng/kg. Hiện chi hội còn hơn 5 tấn lươn thương phẩm chưa xuất bán được vì bán sẽ lỗ ít nhất 20.000 đồng/kg”.
-
Con lươn là một trong những loài thủy sản dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp và không cần diện tích đất lớn, có đầu ra ổn định, giá bán tốt. Nhận thấy ưu thế của con lươn, ông Võ Thành Phượng, ấp Nhất, xã Châu Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã nuôi lươn không bùn thành công...
-
Việc phát triển ồ ạt mô hình nuôi lươn, trong đó có nuôi lươn không bùn ở Hậu Giang thời gian qua dẫn đến cung vượt cầu, trong khi giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng làm cho người nuôi phát sinh thêm chi phí, trong khi giá lươn thương phẩm ở mức thấp.
-
Hiện giá lươn thịt (lươn nuôi) tại nhiều địa phương ÐBSCL đã giảm ít nhất từ 10.000-15.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Tại nhiều nơi, lươn thịt (lươn nuôi, da có màu vàng đẹp) được nông dân bán xô cho thương lái ở mức 95.000-97.000 đồng/kg.
-
Gần đây, nhiều bà con ở xã Mỹ Tân (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) làm giàu nhờ áp dụng phương pháp nuôi lươn không bùn bằng dây nilon. Đây là một mô hình nuôi lươn mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu ở địa phương.
-
Anh Trần Văn Đáng ấp 7 xã Vị Thắng huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) lúc đầu chỉ làm 1 bể nuôi lươn không bùn với số lượng khoảng 3.000 con lươn giống. Đến nay, anh đã xây được 6 bể thả nuôi mỗi vụ 20.000 con lươn giống.
-
Lươn là loài sống trong môi trường bùn đất tự nhiên tại ruộng, ao, sông, hồ. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý nuôi thương phẩm, anh Nguyễn Hữu Thọ, thôn Thanh Hương 1, xã Đồng Thanh (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đầu tư nuôi lươn không bùn trong bể xi măng.