Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

Lê Kiến Thứ ba, ngày 17/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Gia Lai để điều tra ông Võ Ngọc Hiếu - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai do làm trái chỉ đạo tỉnh, tự ý lên phương án trồng xen canh gây thiệt hại 4,3 tỷ và nợ tiền thuế đất hơn 9 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 16/8, UBND tỉnh Gia Lai có công văn số 1139 chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra vụ việc ông Võ Ngọc Hiếu - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai) liên quan đến công tác cổ phần hóa tại công ty này.

Theo đó, xét theo đề nghị của Tổ công tác do UBND tỉnh Gia Lai thành lập ngày 21/5/2021 và báo cáo mới đây là ngày 13/8, UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiến hành xác minh, điều tra với 3 nội dung.

Gia Lai: Chuyển hồ sơ điều tra Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai  - Ảnh 1.

Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai. Ảnh: Lê Kiến.

Thứ nhất, ngày 8/4/2016, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu chưa triển khai phương án khoán trồng xen sầu riêng, bơ trong vườn cà phê. Thế nhưng, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai vẫn triển khai thực hiện. Trong đó, chi phí trồng bơ, sầu riêng là hơn 6,4 tỷ đồng đã được đưa vào giá trị doanh nghiệp. Sau đó, số bơ, sầu riêng này đã bị chết tương ứng với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Thứ 2 là làm trái với ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, tự ý kéo dài thời gian trong hợp đồng nhận khoán của công nhân. Cụ thể, ngày 5/8/2016, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số cho phép Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai kéo dài phương án khoán vườn cây của công ty đến khi công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần. Nhưng công ty vẫn tiếp tục ký phụ lục hợp đồng khoán, kéo dài thời gian khoán của một số hộ dân đến năm 2042, 2047.

Thứ 3, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật về việc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai nợ tiền thuê đất. Ngày 28/1/2021, Cục thuế tỉnh Gia Lai xác định, tính đến ngày 12/9/2018 – thời điểm Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp hơn 9 tỷ đồng.

Gia Lai: Chuyển hồ sơ điều tra Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai  - Ảnh 2.

Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai tự ý lên phương án trồng xen canh bơ, sầu riêng gây thiệt hại 4,3 tỷ đồng. Ảnh: Lê Kiến.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 30/9/2021.

Trước đó, vào năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định số 142 phê duyệt phương án cổ phần hóa và đổi tên Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai thành Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai. Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần hơn 161 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình cổ phần hóa, công ty này để lại nhiều hệ lụy: Hàng trăm công nhân công ty đang nhận khoán cà phê tại huyện Chư Sê, Chư Prông đột ngột bị thu hồi đất và tài sản trên đất mà không nhận được đền bù hay bồi thường thỏa đáng. Sự việc khiến người dân nhiều lần kiến nghị đến chính quyền cơ sở, thậm chí vượt cấp kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chính phủ.

Liên quan đến việc trồng xen canh cây sầu riêng trong vườn cà phê, năm 2017 báo điện tử Dân Việt đã có bài điều tra, phản ánh. Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai đã tự ý thực hiện phương án khoán, yêu cầu công nhân nhổ bỏ cà phê trồng sầu riêng nhưng vẫn áp mức khoán trồng cà phê như cũ. Các cây trồng sầu riêng sau đó đều bị "chết trắng" gây thiệt hại và khó khăn cho rất nhiều công nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem