Ghép tạng
-
Khan hiếm nguồn tạng là yếu tố cơ bản khiến hoạt động ghép tạng của Việt Nam kém hiệu quả. Thực trạng này được đặt ra tại Hội nghị phát triển "Mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng" khu vực phía Nam tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 5/4.
-
Ngày 5/4, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện vừa lập 3 kỷ lục về ghép tạng trong vòng 48 giờ đồng hồ, qua đó cứu sống 8 bệnh nhân.
-
Cho dù phải đón Tết bên bàn mổ, thay vì nhìn pháo hoa lại chăm chú nhìn vào máy đo chỉ số sự sống của bệnh nhân, cho dù phải hy sinh nhiều niềm vui bên gia đình, những y bác sĩ, điều dưỡng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cứu được một cuộc đời.
-
Sau 1 tuần ghép phổi, cô gái 21 tuổi đã phục hồi kỳ diệu, dù trước đó, cô được báo trước chỉ còn vài tháng sống sót.
-
Nhờ người cho chết não, một bệnh nhân đã tìm lại được ánh sáng sau 33 năm sống trong mù lòa, khó khăn.
-
Hàng trăm bác sĩ, cả chục phòng mổ sáng đèn, chạy đua với thời gian để lấy và ghép mô tạng cho 8 bệnh nhân.
-
Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện giải pháp “ghép tim xuyên Việt” với nhiều kỷ lục được xác lập, như: Thời gian từ khi lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất, thời gian mổ ngắn nhất, thời gian ra viện nhanh nhất...
-
Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã trải qua hành trình cam go để đưa quả tim của người hiến tạng từ Hà Nội về Huế ghép thành công cho bệnh nhân.
-
Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 100. Nhờ đó, 1 người đã được ghép tim, 1 người được ghép gan và 2 người được ghép thận.
-
Từ tâm nguyện của người hiến, hai bệnh viện hạng đặc biệt ở hai đầu đất nước đã vượt gian nan, trắng đêm nỗ lực ghép tạng, hồi sinh những cuộc đời mới.