Gặp gỡ những cô bé Lọ Lem da màu đầy cá tính

Long Hy Thứ ba, ngày 24/03/2015 10:25 AM (GMT+7)
Không mang hình ảnh "tóc vàng, mắt xanh" nhưng những nàng Lọ Lem này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Bình luận 0

 Người hâm mộ từng được biết đến những cô bé Lọ Lem người da màu đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới qua bộ phim truyền hình ca nhạc của điện ảnh Hoa Kỳ mang tên Cindy (1978) do đạo diễn William A.Graham dàn dựng dựa trên kịch bản của James L. Brooks. Dàn diễn viên của phim đều được Graham sử dụng các ngôi sao người da màu. 

img

Tạo hình cô bé Lọ Lem của Woodard.

Ngay đến nhân vật Lọ Lem Cinderella vốn được khán giả định hình là một cô nàng da trắng xinh đẹp, mắt xanh, tóc vàng thì nay lại là một cô bé da màu trái ngược hoàn toàn và trở thành độc nhất vô nhị từ đó đến cuối những năm 90 trên màn ảnh.

Nội dung phim đưa người xem trở lại bối cảnh nước Mỹ hậu Thế chiến II, lúc này gia đình cô bé Cindy (Charlayne Woodard) mới chuyển từ miền nam Carolina đến Harlem nhưng có chút xáo trộn khi giờ đây ngoài hai cha con Cindy còn có thêm bà mẹ kế cùng hai cô gái riêng. 

img

Nàng Lọ Lem da màu đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Cindy nhận thấy mẹ kế cùng hai người chị luôn tìm cách lạm dụng và ngược đãi bản thân, mặc dù cha cô (Scoey Mitchell) đã cố gắng mang lại cảm giác thoải mái cho con gái và ngăn chặn sự lợi dụng của ba mẹ con người vợ kế.

Cũng nhờ sự bạo hành của mẹ con dì ghẻ mà Cindy gặp được chàng hoàng tử Joe (Davis) vào một buổi đêm tình cờ. Từ đây họ bắt đầu câu chuyện tình lãng mạn và một cái kết có hậu đúng như trong phiên bản truyện cổ tích của anh em nhà Grimm.

Trích đoạn cuối bộ phim Cindy (1978).

Thời gian bộ phim phát hành vào năm 1978, là khi các cuộc vận động vì nhân quyền cho người da màu ở nước Mỹ đã qua thời kỳ đỉnh cao những năm 60 của thế kỷ XX. 

Dù nội dung phim không thực sự đặc sắc và gây nhiều chú ý nhưng cũng giúp khẳng định quyền của người da đen trên tại Tân thế giới. Bộ phim dựa vào câu chuyện cổ tích nổi tiếng làm "cú hích" giương cao ngọn cờ chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

img

Bộ phim nhạc kịch Cinderella của Whitney Houston có sự xuất hiện nàng Lọ Lem da màu.

img

Diva quá cố Houston (phải) trong vai bà tiên đỡ đầu của Lọ Lem.

Sau gần 20 năm, người Mỹ tiếp tục đưa lên màn ảnh nhỏ một cô bé Lọ Lem da màu khác do nữ diễn viên trẻ Brandy thủ vai. Đó là bộ phim thần thoại âm nhạc Cinderella do diva quá cố Whitney Houston chịu trách nhiệm sản xuất và vào vai bà tiên đỡ đầu của cô bé Lọ Lem.

Trong phim, Lọ Lem phải vượt qua sự chèn ép của bà mẹ kế (Bernadette Peters) cùng hai cô chị khác cha mẹ là Minerva (Natalie Desselle-Reid) và Calliope (Veanne Cox). 

img

Lọ Lem bị hai cô chị gái hành hạ và chèn ép.

img

Lọ Lem cuối cùng cũng gặp được chàng hoàng tử của đời mình.

Tại một phiên chợ, Lọ Lem gặp chàng hoàng tử Christopher (Paolo Montalban) giả danh người nông dân, hai người ngay từ phút đầu gặp gỡ đã trúng mũi tên tình ái của thần tình yêu.

Phim có kinh phí 18 triệu USD do đạo diễn Robert Iscover dàn dựng, là phim làm lại từ vở nhạc kịch Cinderella của Rodgers & Hammerstein ra mắt năm 1965.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lọ Lem và hoàng tử.

Những hình ảnh trong Cinderella (1997):

img

Chuyện phim xen lẫn yếu tố hiện đại và cổ tích.

img

Hình ảnh Lọ Lem và chiếc giày thủy tinh hẹn ước.

img

Nàng Lọ Lem ngây ngất trong tình yêu với hoàng tử Christopher.

img

Cả hai đến với nhau và làm nên câu chuyện tình lãng mạn.

img

Lọ Lem chính thức bước vào cung điện...

img

... nên duyên vợ chồng cùng chàng hoàng tử nàng yêu thương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem