Gà trống

  • Như thường lệ sáng ra cho gà ăn, một nông dân ở Nghệ An không tin vào mắt mình khi thấy chú gà trống chọi của gia đình bất ngờ đẻ một quả trứng.
  • Gà gô đen có tên khoa học là Lyrurus Tetrix. Chúng phân bố chủ yếu ở một số nước châu Âu như Anh, Nga, Ba Lan, Italia, Pháp, Hy Lạp và một số vùng ở Trung Quốc và Mông Cổ.
  • Trong nông lịch Việt, lịch âm gọi gà là Dậu; năm 2017 là năm Đinh Dậu, với can Đinh, chi là Dậu. Để đón chào năm Dậu, nhiều gia đình, hay tại các ngôi đình làng có phong tục cúng giao thừa; trên mâm lễ cúng thường có gà hoặc thịt heo; Linh vật hình tượng gà, tranh gà cũng được bài trí trang trọng trong nhà với ngụ ý “chiêu tài, đón lộc, nghênh đón quý thần”, cầu an khang, thịnh vượng.
  • Sau PPAP, đây có lẽ sẽ là bài hát hot nhất làng hát bựa 2017
  • Để chuẩn bị cho “Ngày Thần Tài” ( ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch), hàng loạt các công ty vàng bạc đã bắt đầu tung ra nhiều hàng độc phục vụ nhu cầu của người dân.
  • Cái cây hình gà trống khổng lồ từng được đề nghị mua lại với giá 330 triệu đồng, nhưng ông Wang không đồng ý.
  • Là người Việt, ai cũng từng thổn thức với tiếng gà gáy sáng. Từ thuở xa xưa, tiếng gà gáy đã là đồng hồ báo thức cho nông dân để chuẩn bị ra đồng. Gà thường gáy lúc rạng đông khi ánh bình minh sắp ló rạng. Mới đầu là những tiếng đơn lẻ rồi gà cả vùng cùng gáy râm ran. Tiếng gáy lan dần như ánh bình minh lan tỏa trên mỗi xóm làng.
  • Một gã gà trống đuổi theo chị gà mái, chị vừa chạy vừa ngoái nhìn xem có chạy quá nhanh không. Rồi gã đuổi kịp, tiếp theo là... diễn tả bằng các ngôn ngữ.
  • Sau khi chia tay vợ cũ, nam ca sĩ tự lên mạng học cách nuôi con và trở thành ông bố đơn thân.
  • LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa quyết định cấm CĐV trung thành của ĐT Pháp là ông Clement Tomaszewski không được mang chú gà yêu quý của mình vào sân cổ vũ cho “Les Bleus” tại EURO 2016.