Fdi
-
Bởi quá tập trung vào bảo vệ thị trường tiêu dùng nội địa, Ấn Độ đã không tạo được môi trường kinh doanh đủ hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài, tụt lại so với các nước như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia.
-
Thời gian qua, bên cạnh vấn đề thủ tục pháp lý thì điểm nghẽn về dòng vốn vẫn đang là rào cản lớn, khiến các doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM lao đao. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm triển khai đồng bộ một số giải pháp giúp khơi thông thị dòng vốn thị trường.
-
Từ ngày 1/1/2024, Việt Nam chính thức tham gia thuế Tối thiểu toàn cầu, thu thuế 15%/ doanh thu, đối với tập đoàn xuyên quốc gia có doanh thu 750 triệu Euro (800 triệu USD), hiện doanh nghiệp ngoại đang ngóng chờ cơ chế biệt đãi để đổ vốn đầu tư.
-
Samsung đã bơm vào Việt Nam 20 tỷ USD vốn đầu tư và tiếp tục đầu tư thêm cho những sản phẩm và dịch vụ thế hệ mới. Từ nước thuần nông đã chuyển mình thành nơi chuyên gia công cho các công ty nước ngoài, Việt Nam tiếp tục bước tới để trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Nhu cầu nhập khẩu của thế giới đã bắt đầu phục hồi trong khi Việt Nam tiếp tục là địa chỉ thu hút giới đầu tư quốc tế. Vì vậy, ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 6,7% năm 2024, cao hơn nhiều so với mức 5,05% năm ngoái.
-
Được nhận xét là quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào, được đào tạo bài bản, Việt Nam đang có thế mạnh và được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn cho nhà đầu tư; đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, sản xuất chất bán dẫn.
-
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết năm 2023, Việt Nam thu hút được 39.140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt 468,917 tỷ USD; trong đó, 10 địa phương thu hút nhiều FDI nhất.
-
Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ USD (tăng 3,5%), cao nhất từ trước đến nay.
-
Năm 2024, TP.HCM sẽ tập trung vào những ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều tri thức, ít thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới... để tiếp tục thu hút nguồn vốn FDI.
-
Trong quý IV/2023, tổng vốn đầu tư của Lâm Đồng đạt 11.049,6 tỷ đồng, tăng 9,47% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt 62,1 tỷ đồng, giảm mạnh tới 42,5%, chỉ chiếm 0,57% trong tổng vốn.