EU bãi nhiệm quan chức hàng đầu bị bắt vì nhận hối lộ

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 14/12/2022 10:48 AM (GMT+7)
Ngày 13/12, Nghị viện châu Âu đã bãi nhiệm bà Eva Kaili khỏi vị trí phó chủ tịch sau bê bối nhận hối lộ.
Bình luận 0
EU bãi nhiệm quan chức hàng đầu bị bắt vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Bà Eva Kaili tại Quốc hội Hy Lạp. Ảnh: Getty

Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu áp đảo về việc bãi nhiệm Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili. Chính trị gia Hy Lạp này đã bị bắt ở Bỉ trong một cuộc điều tra về cáo buộc nhận hối lộ, được cho là liên quan đến chủ nhà FIFA World Cup Qatar.

Hôm 12/12, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đã đệ trình đề nghị bãi nhiệm bà Kaili. Trong phiên họp hôm 13/12, 625 thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) đã ủng hộ quyết định này, chỉ có một phiếu chống và hai phiếu trắng. 

Bà Kaili từng là 1 trong 14 phó chủ tịch của Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, bà đã bị bắt vào tuần trước trong cuộc điều tra của cảnh sát Bỉ về cáo buộc hối lộ các quan chức EU. Các công tố viên cho biết một số MEP đã nhận quà và tiền từ một "quốc gia vùng Vịnh" mà truyền thông địa phương xác định là Qatar. Bà Kaili là 1 trong 4 nghi phạm trong vụ án, theo nhà chức trách Bỉ.

Cả chính phủ Qatar và bà Kaili đều phủ nhận mọi cáo buộc.

Người phụ nữ 44 tuổi này từng là người dẫn chương trình truyền hình và đã từng là MEP cho Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Panhellenic của Hy Lạp, hay được biết đến với cái tên PASOK, kể từ năm 2014. Bà đã bị chính đảng của mình cũng như nhóm 'Những người theo Chủ nghĩa Xã hội & Dân chủ' lật đổ trong Nghị viện EU, sau khi tin tức về vụ bắt giữ được lan truyền.

Văn phòng chống tham nhũng trung ương của Bỉ báo cáo đã tiến hành 16 cuộc khám xét trên một số thành phố và tịch thu hơn €600.000 (633.700 USD). Hôm 12/12, Cơ quan chống rửa tiền của Hy Lạp thông báo họ đã tịch thu tài sản thuộc sở hữu của Kaili cũng như các thành viên gia đình và cộng sự của bà.

Hôm 13/12, tờ LeSoir đưa tin số tiền mặt bị tịch thu tại các ngôi nhà có liên quan đến bà Kaili và một nghi phạm khác, một MEP người Ý, có tổng trị giá hơn 1,5 triệu euro.

Bà Kaili bác bỏ những chỉ trích này trong một bài phát biểu vào tháng 11, cho rằng Qatar là "người đi đầu" về quyền lao động trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem