Dương lịch
-
Chiều 4.1, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với các nghệ sĩ xung quanh ý kiến gộp Tết dương lịch và Tết âm lịch vào một cái Tết chung.
-
"Tết âm lịch còn là cơ hội làm ăn của biết bao gia đình, bao công ty, nhà xưởng,... Theo tôi, những người đề xuất gộp hai Tết lại là có cái nhìn phiến diện. Ai bảo Tết thì không làm kinh tế được chứ?".
-
Những năm gần đây, cứ dịp Tết đến, vấn đề bỏ Tết âm, ăn Tết dương được bàn luận khá sôi nổi và câu hỏi này như nóng hơn bao giờ hết sau khi G.S-T.S Võ Tòng Xuân và chuyên gia Phạm Chi Lan lên tiếng
-
Chẳng biết cây tam giác mạch tồn tại trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) từ bao giờ, nhưng cứ vào khoảng từ tháng 10 dương lịch, trên khắp các rẻo cao, hoa tam giác mạch lại bừng nở.
-
Dưới góc độ kinh tế, chuyên gia Phạm Chi Lan - nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng - cho rằng cần sớm có lộ trình gộp Tết ta và Tết Tây.
-
Đào Nhật Tân chớm nở trong nắng đông, người trồng đào canh cánh nỗi lo khi thời tiết liên tục thay đổi. Tuy nhiên người dân Hà Nội được dịp sắm hoa đào chơi Tết dương lịch.
-
Từ ngày 1.1.2014 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc sẽ suy yếu, khiến nhiệt độ Bắc Bộ ấm dần lên.
-
Ngày 27.12, Sở LĐTBXH TP Đà Nẵng đã có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch ở các doanh nghiệp trên địa bàn.
-
Để đảm bảo cung ứng điện và bảo vệ an toàn trong các ngày lễ lớn cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Tập đoàn EVN ngày 24.12 đã chỉ đạo các đơn vị không thực hiện cắt điện trên lưới vào các ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.
-
UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xem xét, cho phép thành phố được điều chỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, thay vì tầm thấp, vào đêm giao thừa Tết Dương lịch 2014.