Dược liệu quý
-
Ngải cứu là loại rau mọc dại nhiều ở các góc vườn, loại rau này cũng được coi là dược liệu quý đối với phụ nữ.
-
Vùng núi Phia Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) có độ cao trên 1.300m so với mực nước biển, khí hậu mát lạnh với sự đa dạng phong phú về sinh học, thực vật, trong đó có cây quý trong Sách đỏ Việt Nam.
-
Người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) xem chuột “quý tộc” là đặc sản dùng đãi khách quý, nhưng cũng khá đau đầu bởi món khoái khẩu của nó là “quốc bảo” sâm Ngọc Linh.
-
Sau khi chữa khỏi bệnh viêm tuyến giáp bằng thuốc nam, bà Nguyễn Thị Băng, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, (tỉnh Đắk Nông) đã bỏ nghề buôn bán nông sản, thành lập HTX dược liệu An Phúc Khang để liên kết với nông dân sản xuất, chế biến dược liệu.
-
Thuốc nam là tài nguyên quý giá bảo vệ sức khỏe cho con người, việc bảo tồn và phát triển nghề thuốc nam của đồng bào người Dao không chỉ bảo đảm sinh kế cho bà con mà còn góp phần bảo tồn và làm nên thương hiệu bền vững của dược liệu Việt Nam.
-
Sau 8 năm thành lập và phát triển, Mỹ phẩm Thiên nhiên Cỏ Mềm không chỉ trở thành thương hiệu tiên phong đưa chiết xuất Sâm Lai Châu quý hiếm vào các sản phẩm dưỡng da, mà còn thành công mở rộng chuỗi cửa hàng phân phối độc quyền các sản phẩm này trên khắp cả nước.
-
Chị Trần Thị Hiền đã mạnh dạn thuê 1,2ha diện tích đất đồi rừng của một số hộ trong thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) và vay mượn anh, em trong gia đình 200 triệu đồng để mua cây ba kích giống về trồng.
-
Lá lốt là loại thực phẩm được dùng nhiều trong chế biến món ăn, được coi là thần dược chữa được nhiều bệnh, nhưng ít người biết đến.
-
Sau gần 15 năm kiên trì đào hố trồng cây sưa đỏ kiểu “trồng cây gây rừng”, đến nay “rừng”, loài cây gỗ quý hiếm này đã trả ơn cho gia đình ông Vũ Văn Kiểm, nông dân xã Phước Sơn, (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) xứng đáng với trị giá lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng.
-
Kháu Vài Lèng vừa là bài thuốc mà "ông uống, bà mê" vừa là sản phẩm OCOP tiềm năng của tỉnh Hà Giang
Hưởng ứng Chương trình mỗi xã một sản phẩm, các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Hà Giang (Hà Giang) tiếp tục đăng ký sản phẩm đạt OCOP. Trong đó, có sản phẩm Kháu Vài Lèng, bài thuốc được chế biến từ các dược liệu quý và đã được đánh giá xếp hạng 3 sao năm 2023.