• Nhường đất cho xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 2 năm nay, gần 40 hộ dân xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) chuyển đến khu tái định cư (TĐC) mới. Tuy nhiên, ở khu TĐC này đến nước sạch cũng không có mà dùng…
  • Theo phong tục của dân mình, cứ tới ngày tết thì nhà nào cũng phải cúng. Trên mâm cúng thế nào cũng có một chú gà sống ngỏng cổ lên trời. Bà con ta thường chọn những chú gà có dáng đẹp, lông, mào rực rỡ, cựa sắc để dâng lên cho tổ tiên.
  • Xã Yển Khê (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là vùng đất cổ thuộc trung tâm quốc gia Văn Lang thời các Vua Hùng dựng nước. Thời Hùng Vương, xã Yển Khê thuộc bộ Văn Lang.
  • Những ngày này, cùng với đồng bào trong nước, hàng triệu người Việt ở nước ngoài cũng đang một lòng hướng về tổ tiên dân tộc, hướng về đất nước Việt Nam thân yêu, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.
  • “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3” là câu ca dao nằm lòng trong trí nhớ người Việt. Tháng 3 âm lịch này, còn gì thú vị hơn là về đất Tổ, tìm lại dấu chân cha ông thời dựng nước.
  • Thi pháo đất ngày 26-2, tại lễ hội Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương), tục chơi này tương truyền có từ thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc.
  • (Dân Việt) - Dòng sông mẹ (sông Cái) đã hình thành nền văn minh châu thổ sông Hồng rực rỡ. Lịch sử 4.000 năm dựng nước, người Việt nhờ phù sa bồi đắp của sông Mẹ mà sinh sôi, phát triển.
  • (Dân Việt) - Nước ta dự tính sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASIAD 2019. Được biết, nước ta sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, thế nên ASIAD 2019 sẽ là cơ hội để nước nhà giới thiệu thành tựu với bạn bè quốc tế.
  • Dân Việt - Những ngày này, như thông lệ, người dân từ khắp mọi miền đất nước đang rộn ràng hành hương về Phú Thọ, về với đất Tổ, về với cội nguồn...
  • Dân Việt - Làng cổ Hà Thạch (xã Hà Thạch, TX Phú Thọ) nằm bên bờ sông Thao, tương truyền có từ thời các vua Hùng dựng nước. Cứ mùng 5 tháng giêng hàng năm làng mở hội “Bắt lợn Ông Cầu”.