Dùng Con Heo Vàng nuôi cá Nàng Hai

Thứ năm, ngày 05/09/2013 15:34 PM (GMT+7)
Trong quá trình nuôi cá, nguồn thức ăn chiếm tỷ lệ chi phí rất lớn và nó cũng góp phần quan trọng trong việc quyết định đến sự phát triển của cá và giá thành sản xuất. Cách lựa chọn thức ăn và cách cho cá ăn cũng vậy.
Bình luận 0
Nếu người nuôi lựa chọn được sản phẩm tin cậy trên thị trường dùng để nuôi cá và cách cho cá ăn hợp lý sẽ giúp giảm chi phí nuôi, sản phẩm lại đạt chất lượng.

Sau đây là nội dung về cách cho cá ăn mà cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Thương mại Á Âu - Nhà máy Thực phẩm chăn nuôi cao cấp Con Heo Vàng mà người nuôi có thể tham khảo. Cụ thể: Khi cá còn nhỏ, cho cá Nàng Hai ăn cá tạp đã được xay nhuyễn. Nên để loại thức ăn này vào sàn ăn để giúp người nuôi tiện việc theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn sao cho phù hợp với nhu cầu của cá từng thời điểm.

Ngoài cách cho cá Nàng Hai ăn cá tạp xay nhuyễn, người nuôi có thể bổ sung thức ăn công nghiệp. Người nuôi có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy loại SF300 (44%) của Công ty cổ phần Thương mại Á Âu- Nhà máy Thực phẩm chăn nuôi cao cấp Con Heo Vàng. Về khẩu phần ăn của cá, người nuôi có thể tham khảo cách sau:

Đối với cá giống có kích cỡ nhỏ hơn 12mm: Cỡ viên thức ăn (mm) SF300 kết hợp với cá mồi xay nhuyễn. Khẩu phần ăn (%)/ trọng lượng cá là 4,5. Số lần ăn nhiều lần/ngày; Cá có kích cỡ 50-100mm: Cỡ viên thức ăn 2mm. Khẩu phẩn ăn/trọng lượng cá 3-4. Số lần cho cá ăn 4 lần/ngày; Cỡ cá giống từ 100-200mm: Cỡ viên thức ăn là 2-3mm. Khẩu phần ăn/trọng lượng cá 2,5-3. Số lần ăn từ 3-4 lần/ngày; Đối với cỡ cá giống khoảng trên hoặc bằng 200mm: Cỡ viên thức ăn là 3-4-6mm. Khẩu phần ăn/trọng lượng cá 1,8-2,5. Số lần ăn từ 2-3 lần/ngày. Đối với các cỡ giống trên đều có thể sử dụng sản phẩm SF 300 44% Pr của Công ty Con Heo Vàng.

Người nuôi cá nên lưu ý, kích cỡ viên thức ăn, khẩu phần ăn và số lần cho cá ăn sẽ thay đổi theo thời gian phát triển của cá. Giai đoạn cá nhỏ cho ăn cá tạp trộn với thức ăn xay nhuyễn. Định khẩu phần ăn phù hợp, tránh lãng phí và ô nhiễm ao nuôi. Nên đặt sàn ăn để tập cho cá ăn và dễ dàng quan sát cá. Do cá thát lát cườm rất háo ăn nên ta cần lưu ý khi cho cá ăn, nên định lượng thức ăn rõ ràng tránh tình trạng cá ăn nhiều rồi cho ăn thêm dẫn đến tình trạng khó tiêu hóa thức ăn và cá chết. Chia thức ăn ra nhiều lần cho ăn giúp cá ăn nhanh và triệt để hơn. Thời điểm tập ăn, người nuôi có thể tham khảo bảng tỷ lệ sau: Tuần 1 sử dụng 20% thức ăn, 80% cá xay nhuyễn; Tuần thứ 2 theo tỷ lệ 30:70; Tuần thứ 3 tỷ lệ 40:60; Tuần thứ 4 theo tỷ lệ 80:20 và sau đó là sử dụng 100% thức ăn.
Trần Phượng (Trần Phượng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem