Đừng chỉ “khoan thư” trên giấy

Đào Tuấn Thứ tư, ngày 05/11/2014 06:28 AM (GMT+7)
Tin vui cho bà con nông dân là gần như tuyệt đại đa số các vị đại biểu Quốc hội khi thảo luận về sửa đổi các sắc thuế đã tán thành tuyệt đối đối với sửa đổi quan trọng lần này...
Bình luận 0

Các đại biểu Quốc hội đồng ý sẽ không đánh thuế đối với sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu, những sản phẩm mang tính chất đầu vào của nông nghiệp để hỗ trợ nông dân.

Việc miễn, hay chính xác là bỏ thuế, đối các mặt hàng tối quan trọng của nông nghiệp, thật ra đã được các vị đại biểu Quốc hội nêu ra từ các kỳ họp Quốc hội khóa XII. Nhưng tới thời điểm này, khi các doanh nghiệp “chết như ngả rạ” ngay cả trong các lĩnh vực phi nông nghiệp vốn được coi là “một vốn bốn lời”, việc miễn thuế mới được đặt ra, nghĩ cũng là quá muộn.

Tất nhiên, miễn thuế từ 5% xuống 0% đối với một số sản phẩm đầu vào của nông nghiệp rõ ràng ngân sách sẽ giảm thu không ít. Nhưng ngân sách nào mà không từ đóng góp của dân. Ngân sách nào không để phục vụ người dân có một cuôc sống tốt hơn. Huống hồ, việc miễn giảm thuế lần này, nói như đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, đã có một sự “hài hòa” khi song song với việc trình một dự án thuế có thể làm giảm thu ngân sách thì Chính phủ cũng trình một dự án thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm tăng thu ngân sách.

Nhưng hôm qua, đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Ngọc Hòa có một phát biểu khiến không ít người giật mình. Rằng đối với các dự án nông nghiệp thì 3 đến 5 năm đầu hầu như “không thu được gì cả”. “Đặt vấn đề ưu đãi thuế doanh nghiệp đầu tư vào vùng đặc biệt khó khăn, ưu đãi thuế trong 3 năm đầu đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thật ra không có ý nghĩa. Không có thu thì lấy đâu ra thuế mà ưu đãi”.

Có lẽ sẽ rất nhiều các bác nông dân cổ cồn sẽ ngậm ngùi khi nghe ông Hòa nói.

Con lợn, con bò cần phải có thời gian để lớn. Cái cây cũng cần phải có thời gian để ra hoa đâm trái. Đồng tiền bỏ ra cũng cần có thời gian để sinh lợi nhuận. Đặc thù của nông nghiệp cũng như câu chuyện thực tế cho thấy 3-5 năm đầu là “giai đoạn lỗ” của đầu tư nông nghiệp.

Nếu thật sự muốn tác động vào nông nghiệp bằng việc khoan thư sức dân thì tại sao ưu đãi chỉ các mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi trong khi con giống, cây giống mà nông dân thường niên phải mua thì vẫn chịu thuế?

Tại sao việc miễn giảm không áp dụng trong 5 năm đầu theo “chu kỳ nông nghiệp”. Tại sao không giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho “nông dân cổ cồn” chỉ bằng một nửa so với mức thuế áp dụng cho các doanh nghiệp phi nông nghiệp.

“Chúng ta cứ bảo là tốt, nhưng chỉ tốt trên giấy tờ mà thôi”- lời ông Hòa.

Thật ra, Quốc hội đã nhìn ra vấn đề và giờ vấn đề cũng đang trong chính thẩm quyền của Quốc hội đó thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem