"ĐT Việt Nam mắc lỗi sơ đẳng do từ CLB, trọng tài V.League..."

Lê Minh Thứ sáu, ngày 26/01/2024 15:10 PM (GMT+7)
Còi vàng Việt Nam 2006 và là cựu cầu thủ Quân khu Thủ đô Dương Mạnh Hùng nhìn nhận, HLV Philippe Troussier đã mang triết lý bóng đá hiện đại tới Việt Nam. Nhưng nền tảng cầu thủ ĐT Việt Nam lúc này chưa thể đáp ứng được nên thất bại tại Asian Cup 2024 là không khó hiểu!
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam mắc lỗi sơ đẳng do từ CLB, trọng tài V.League..."

Kết thúc VCK Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier đá ba trận thua cả ba (thua 2-4 trước Nhật Bản, thua 0-1 trước Indonesia và thua 2-3 trước Iraq), ghi được 4 bàn thắng, để thua 8 bàn, nhận ba quả phạt đền và bị 2 thẻ đỏ.

Đây là một kết quả gây thất vọng đối với người hâm mộ và HLV Troussier đã nhận trách nhiệm. Ông khẳng định mình cùng các học trò vẫn đang đi đúng hướng và ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể là hai trận đấu có ý nghĩa quyết định tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Indonesia.

Câu hỏi được dư luận quan tâm là phải chăng việc thiếu va chạm với VAR, các trọng tài ở V.League còn "lỏng tay" khiến cầu thủ ĐT Việt Nam mắc những lỗi sơ đẳng làm "hỏng" ý đồ của HLV khi thi đấu những giải lớn như Asian Cup, vòng loại World Cup?

Về vấn đề này, Dân Việt đã trao đổi với Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng, cựu cầu thủ Quân khu Thủ đô, tuyển Quân đội, CAHN, Đường sắt Việt Nam bày tỏ quan điểm:

"Điều đầu tiên phải khẳng định, trọng tài người Malaysia Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin đã xử lý chính xác, áp dụng luật tốt trong trận ĐT Việt Nam thua Iraq 2-3 tối 24/1 vừa qua.

Thẻ vàng đầu tiên vì lỗi ngã vờ của Khuất Văn Khang ngay từ phút thứ 6 đến thẻ vàng thứ hai khi va chạm với đối thủ phút bù giờ hiệp 1 và phải nhận thẻ đỏ là chính xác.

Hai quả phạt đền họ thổi cho Iraq cũng chính xác. Pha bóng tham khảo VAR từ chối bàn thắng cho ĐT Việt Nam sau khi cầu thủ Iraq đá phản lưới nhà cũng đúng.

Sau những sai sót này, tôi nghĩ ĐT Việt Nam cần xem lại mình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm để có thể tốt hơn trong thời gian tới khi dự vòng loại World Cup 2026".

"ĐT Việt Nam mắc lỗi sơ đẳng do từ CLB, trọng tài V.League..."- Ảnh 2.

HLV Troussier cần thêm thời gian để kết dính những cựu binh và những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam trong triết lý bóng đá hiện đại. Ảnh: VFF

Còi vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng cầu thủ mắc lỗi sơ đẳng đến từ rất nhiều "vấn đề" đã tồn tại trong làng bóng đá Việt Nam suốt vài chục năm qua.

"Cầu thủ đầu tiên được đào tạo từ CLB từ nhỏ sau đó mới trưởng thành, đá V.League, khoác áo các ĐTQG. Xuất phát điểm các CLB Việt Nam chưa chuyên nghiệp nên cầu thủ Việt Nam có những thói quen xấu ăn vào trong tiềm thức. Trong khoảnh khắc, "bản năng" đó bộc phát và mắc những lỗi bị thẻ, phạt đền. 

Tôi đã nói rất nhiều về vấn đề này suốt nhiều năm qua rồi. Từ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và gần đấy nhất là Thanh Bình, Văn Khang, Minh Trọng, Lê Phạm Thành Long... đều mắc những lỗi dẫn tới phạt đền, thẻ vàng rồi thẻ đỏ rất "lãng xẹt".

Chúng ta cũng cần xem xét tới góc độ trọng tài Việt Nam. Đừng nghĩ trọng tài cứ bắt một trận đấu "về đích" là xong, mà phải làm sao vừa làm nhiệm vụ, vừa giáo dục luật cho cầu thủ.

Khi ĐT Việt Nam đi thi đấu quốc tế với tư cách một thành viên FIFA, chúng ta phải cập nhật, thích nghi tốt với các điều luật FIFA áp dụng trong đó có VAR, công nghệ bắt việt vị bán tự động...

Trọng tài quốc tế họ cứ luật mà làm, không có "cân, đong, đo, đếm" gì cả như V.League đâu. Muốn cầu thủ Việt Nam thay đổi, trình độ trọng tài phải tốt, áp dụng luật một cách triệt để, kể cả khi bị các cầu thủ, đội bóng phản đối thì mình cũng phải sòng phẳng, làm tất cả theo tinh thần luật, đúng luật. 

Chứ vừa điều khiển trận đấu, vừa phải xem ông chủ CLB đó là ai, BTC trận đấu như nào... thì không thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển được. Ngay cả VAR, từ năm 2023 đã được áp dụng tại V.League nhưng lại được mang ra như một cách che đậy những thiếu sót của trọng tài, để "dí" đội này đội kia thì càng dở. Chúng ta có thể "che" ở V.League, Đông Nam Á, chứ ra tầm châu Á, World Cup thì "che" làm sao được (?!).

Như vậy, cầu thủ Việt Nam ra quốc tế sẽ rất "ngu ngơ" và cả tập thể đội bóng sẽ chịu ảnh hưởng lớn sau một vài sai sót cá nhân".

Đừng so sánh HLV Troussier với HLV Park Hang-seo

Từ những phân tích của mình, Còi vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng muốn ĐT Việt Nam có thể theo đuổi tốt triết lý bóng đá hiện đại của HLV Troussier thì phải có sự cải tổ mạnh mẽ từ cấp CLB, từ cách quản lý của VFF, cách tổ chức, điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, cách phân công trọng tài một cách hợp lý của Ban trọng tài VFF chứ không phải chọn trọng tài phân công cho "đúng ý đồ".

"Bóng đá Việt Nam muốn phát triển và có ngày dự World Cup thì phải cải tổ mạnh ngay, quyết liệt từ những vấn đề "nền tảng". Còn với những gì hiện có, tôi nghĩ HLV Troussier tuyên bố có thể đưa ĐT Việt Nam dự World Cup là tự tin thái quá, thiếu thực tế.

HLV Troussier muốn các cầu thủ có thể hoạt động với cường độ cao trong suốt trận đấu nhưng sẽ không thể làm được nếu ở V.League, các đội bóng cứ đá "tà tà".

Quá trình tập luyện ở CLB, các HLV không chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ có thể chơi với cường độ cao như vậy với lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Troussier đang xây dựng ở ĐT Việt Nam.

Thực tế, lối chơi, triết lý bóng đá của HLV Troussier rất hiện đại nhưng để làm được yêu cầu 11 cầu thủ trên sân phải có trình độ đồng đều nhau về cả thể lực, tư duy chiến thuật, kỹ thuật... Với lứa cầu thủ hiện nay, tôi nghĩ HLV Troussier cần phải có khoảng 3 năm để "nâng tầm" họ, giúp họ vận hành tốt triết lý mà ông mong muốn.

Vậy nên việc ĐT Việt Nam thất bại tại Asian Cup 2024 không có gì khó hiểu khi ông mới chỉ có gần một năm làm việc ở Việt Nam và số ngày làm việc thực tế với các cầu thủ tôi nghĩ chỉ tính bằng tháng, chưa đủ thời gian".

"ĐT Việt Nam mắc lỗi sơ đẳng do từ CLB, trọng tài V.League..."- Ảnh 5.

HLV Troussier đã giúp một số nhân tố trẻ như Đình Bắc, Thái Sơn, Minh Trọng... phát lộ tài năng. Ảnh: VFF

Còi vàng và cũng là cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam Dương Mạnh Hùng một thời nhấn mạnh một điều quan trọng khác để nâng tầm ĐT Việt Nam là các cầu thủ cần được tạo điều kiện thi đấu nhiều với các đội bóng hàng đầu châu lục, từ Thái Lan trở nên, có cùng triết lý kiểm soát bóng hiện đại, như vậy mới "vỡ" ra được nhiều điều để phát triển chuyên môn.

Về việc một bộ phận người hâm mộ đang so sánh HLV Troussier với HLV Park Hang-seo, ông Dương Mạnh Hùng lên tiếng bác:

"Theo tôi đừng bao giờ nên so sánh như vậy. HLV Park Hang-seo vừa có tài, vừa có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa... Đến HLV Troussier với một triết lý bóng đá hoàn toàn khác thì thử hỏi, ông đã làm gì có "bột" thật trắng để "gột nên hồ". Rõ ràng, HLV Troussier gần như phải làm lại từ đầu.

Với các cựu binh, họ có thành tích rồi, lại gặp vấn đề tuổi tác nên sự khát khao cũng ảnh hưởng phần nào đó. Các cầu thủ trẻ có thừa khát khao nhưng lại thiếu kinh nghiệm và dễ mắc sai lầm".

Chốt lại, Còi vàng, cựu cầu thủ Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Nếu nói về thành tích, tôi nghĩ khó có HLV nào qua nổi HLV Park Hang-seo, vì muốn qua được ông Park thì phải đưa ĐT Việt Nam dự World Cup.

Với HLV Troussier, tôi nghĩ ông có thể làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam, nâng tầm ĐT Việt Nam với điều kiện cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía và có đầy đủ những yếu tố cần. Ông Troussier chỉ là điều kiện đủ để giúp bóng đá Việt Nam thành công"!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem