động vật hoang dã
-
Địa điểm được lựa chọn tái thả tại 2 lâm phần thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) với khu vực tái thả khỉ riêng và rắn hổ mang riêng. Đây là các cá thể động vật hoang dã đã được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (ở tỉnh Lào Cai) tiếp nhận và cứu hộ thành công...
-
Sau khi bắt được cá thể động vật rừng quý hiếm đi lạc vào vườn nhà, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế đem giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.
-
Chưa thấy ai kỳ cục giống Tà Đùng. Lần đầu tiên trình diện, vừa cất tiếng gọi “Tà Đùng ơi” thì bỗng đâu ào tới một cơn mưa. Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long nói với tôi: “Đại ngàn chào em đấy. Ở đây đôi khi rừng vẫn có cách chào hỏi rất riêng”.
-
Theo Địa chí Long An, là vùng tiếp giáp giữa miền Đông và miền Tây Nam bộ, Long An ngày nay không có những rừng gỗ lớn bạt ngàn như Đồng Nai, Bình Phước và cũng không có loại rừng ngập mặn như Bến Tre. Rừng ở Long An, các huyện vùng Đồng Tháp Mười lại chủ yếu là cây tràm cừ, tràm gió...
-
Trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Bình Định tập trung triển khai.
-
Nhờ những kinh nghiệm nuôi dơi lấy phân bán đắt tiền mà nhiều năm qua chị Nguyệt Anh, nông dân xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) nuôi dơi rất thành công. Từ một chuồng khoảng vài ngàn con dơi mỗi đêm chị thu gom được gần một giạ phân dơi, tương đương gần 20kg.
-
Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) phát động chiến dịch truyền thông với thông điệp: "Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời". Hoa hậu H’Hen Nie, vũ công Quang Đăng tích cực tham gia chương trình.
-
Ngày 13/3, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) đã tiếp nhận, cứu hộ một cá thể chim đại bàng đầu nâu cực kỳ nguy cấp, quý hiếm từ người dân ở tỉnh Bắc Giang.
-
Quảng Nam sẽ tổ chức triển lãm về đa dạng sinh học kết hợp với mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã với thông điệp: “Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời”.
-
Con chồn hương thích ăn trái thanh long, chuối nên ông Nhân, nông dân xã An Lục Long, (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) dành 0,2ha đất trồng chuối để cung cấp thức ăn cho chồn. Mỗi năm, chồn hương đẻ 3 lứa, mỗi lứa 2-5 con. Hiện tại, mỗi con chồn giống có giá khoảng 20 triệu đồng...