đông trùng hạ thảo
-
Với sự hỗ trợ của người vợ chuyên về công nghệ sinh học, anh Huỳnh Văn Nghĩa (31 tuổi, cử nhân Luật học Đại học Luật TP.HCM) đã mở nhà xưởng nuôi cấy đông trùng hạ thảo tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cung cấp cho thị trường cả nước với giá dao động từ 18 đến 30 triệu đồng/kg.
-
Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm trong chi Thitarodes Viette, 1968.
-
Để nâng cao giá trị cho sản phẩm nông sản, nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông đang tích cực áp dụng khoa học, công nghệ vào trong quá trình sản xuất, chế biến. Trong đó, sử dụng công nghệ sấy lạnh (sấy thăng hoa) là giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.
-
Con gà có một bộ phận cực bổ, được coi là bài thuốc trị bệnh trong Đông y nhưng nhiều người không biết. Đó chính là: Màng mề gà (hay còn gọi là kê nội kim).
-
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình kinh tế ở TX Kỳ Anh của Hà Tĩnh
Ngày 8/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm các mô hình kinh tế tập thể và cửa hàng nông sản an toàn ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. -
"Trong thời gian đi công tác ở Canada, tôi vẫn theo dõi, nắm bắt được các quy trình chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, tình trạng sức khỏe của đàn gà ở nhà. Ngoài ra, tôi còn chỉ đạo được công nhân nhờ phần mềm được cài đặt trên điện thoại thông minh"- đó là chia sẻ của tỷ phú nuôi gà Lê Văn Quyết ở Đồng Nai.
-
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà lạnh và trồng bưởi da xanh, nông dân Tống Văn Hướng ở xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã có thu nhập tiền tỷ. Chia sẻ với Dân Việt, ông Hướng cho biết, người nông dân văn minh phải được trang bị nhiều kiến thức, từ kỹ thuật cho tới cách bán hàng...
-
"Trong thời gian đi công tác ở Canada, tôi vẫn theo dõi, nắm bắt được các quy trình chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, tình trạng sức khỏe của đàn gà ở nhà. Ngoài ra, tôi còn chỉ đạo được công nhân nhờ phần mềm được cài đặt trên điện thoại thông minh"- đó là chia sẻ của tỷ phú nuôi gà Lê Văn Quyết ở Đồng Nai.
-
Anh Trần Đình Khiêm (SN 1972, ở khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã thành công trong việc nuôi nấm đông trùng để ngâm rượu. Ngoài ra anh còn ngâm rượu từ nhiều loại nông sản đặc sản địa phương như tỏi đen, nếp cái… thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Nhắc đến mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo của anh Hoàng Trung Đoàn (sinh năm 1984, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình), rất nhiều người biết đến. Chàng trai 8X này đã tự nghiên cứu, học hỏi để sản xuất thành công sản phẩm “đông trùng hạ thảo khô Trường Sinh”, đây là sản phẩm hướng tới gắn "sao” OCOP.