đờn ca tài tử

  • Tư Nhuần (Nguyễn Văn Nhuần), 57 tuổi, ở ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau khoe: “Bây giờ Tư cũng là nông dân, nhưng là nông dân làm du lịch à nghen. Hàng ngày được đón tiếp nhiều đoàn khách cả trong và ngoài nước, Tư học hỏi được nhiều thứ lắm…”.
  • Cái nôi của món lẩu mắm là miền Tây trù phú, chằng chịt sông ngòi – kênh rạch, mướt xanh lớp lớp rau dại: bông súng, bông điên điển, rau đắng... Thế nhưng gần đây, nhiều du khách phải bực mình khi nếm món hương gây mùi nhớ, trong những tour du lịch miệt vườn.
  • Du khách đến với mảnh đất Cần Thơ thường dành một buổi chiều để tản bộ trên bến Ninh Kiều nổi tiếng.
  • UBND tỉnh Bạc Liêu hôm nay (8.5) đã không tiết lộ, dù là con số sơ bộ, chi phí cho Festival Đờn ca tài tử dù dư luận đang nóng với con số 2.000 tỉ đồng được cho là chi cho cho lễ hội này.
  • Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại, qua một buổi lễ vinh danh tổ chức tại TP.HCM. Tưởng thế cũng đủ vinh danh, nhưng sau đó tỉnh Bạc Liêu đứng ra tổ chức Festival Đờn ca tài tử...
  • Khuyến nông viên, phát thanh viên của ấp, chủ nhiệm CLB đờn ca tài tử… đó là công việc thường ngày của ông Nguyễn Văn Tời- Chi hội phó Chi hội nông dân (ND) ấp Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền, TP.Cần Thơ).
  • Khuyến nông viên, phát thanh viên của ấp, chủ nhiệm CLB đờn ca tài tử… đó là công việc thường ngày của ông Nguyễn Văn Tời- Chi hội phó Chi hội nông dân (ND) ấp Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền, TP.Cần Thơ).
  • Bằng lăng, một loài hoa màu tím, còn được dân gian miền Tây Nam bộ gọi theo ngôn ngữ Khmer là thao lao. Thực ra thì đây là loài cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Á.
  • Ngày 28.4, sau 6 tháng phát động Cuộc thi sáng tác Văn học - Nghệ thuật - Báo chí chào mừng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014, Ban tổ chức đã tổ chức tổng kết và trao giải.
  • Agribank quyết định tham gia tài trợ Festival đờn ca tài tử lần thứ nhất tại Bạc Liêu diễn ra từ ngày 24.4 đến 29.4 với chủ đề “Tình người, tình đất phương Nam”.