Đổi tên Cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0” thành “Làm nông thời công nghệ 4.0”

Bùi Hồng Liên (thực hiện) Thứ hai, ngày 06/01/2020 07:00 AM (GMT+7)
Sau gần 2 năm tổ chức Cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0”, mới đây, Ban tổ chức (BTC) đã quyết định đổi tên Cuộc thi thành “Làm nông thời công nghệ 4.0”. Vì sao lại đổi tên? Mục đích của việc đổi tên này có thay đổi nhiều so với mục đích đã đề ra từ trước đó?
Bình luận 0

img

Để hiểu rõ hơn về việc đổi tên này, chúng tôi đã có cuộctrao đổi với nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay, Trưởng BTC cuộc thi.

Thưa ông, vì sao BTC lại đặt tên cuộc thi là “Tôi là nông dân 4.0”? Sau một thời gian thực hiện, ông thấy có điều gì cần phải điều chỉnh?

- Phát triển nông nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng mà Việt Nam không thể đứng ngoài làn sóng này.

img

Tiếp nối cuộc thi Tôi là nông dân 4.0 lần thứ nhất, cuộc thi Làm nông thời công nghệ 4.0 hứa hẹn sẽ lộ diện nhiều ứng viên xuất sắc.  Ảnh: T.L

"Mục tiêu của cuộc thi vẫn là cổ vũ cho trào lưu ND sáng tạo khoa học, nông nghiệp thông minh, ND 4.0 nhưng chúng tôi muốn nội hàm rộng hơn để thu hút nhiều tầng lớp tham gia. Đồng thời, mở rộng đối tượng dự thi ra nhiều lĩnh vực để ND cả nước cùng đua tài”.

Nhà báo Lưu Quang Định

Nhằm đón sóng cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 cũng như khuyến khích nông dân, các tổ hợp tác, HTX… tham gia ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đồng thời, nâng cao hiểu biết và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, sử dụng mạng xã hội, internet của nông dân trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt chúng tôi,  một tờ báo chuyên về nông nghiệp với tôn chỉ mục đích là luôn sát cánh cùng nông dân, đã nghĩ ra Cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0” trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi lần thứ hai này có những điểm mới cũng như đã có một số điều chỉnh nhất định so với lần thứ nhất, đó là ngoài các giải Vàng, Bạc, Đồng, thì BTC sẽ trao thêm giải thưởng dành cho dự án có quy mô lớn nhất, dự án ứng dụng công nghệ hiệu quả nhất, dự án thân thiện với môi trường, dự án có triển vọng nhất…

Với thành công của Cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0” lần thứ nhất, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hồ sơ dự thi và chất lượng hơn nữa. Đồng thời, sẽ tiếp tục là cơ quan báo chí đóng vai trò làm cầu nối, khích lệ, khuyến khích nông dân, doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ mới vào sản xuất góp phần nâng cao thương hiệu nông sản Việt Nam trên các thị trường thế giới.

Được biết, BTC, Ban giám khảo (BGK) cuộc thi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định điều chỉnh tên Cuộc thi từ “Tôi là nông dân 4.0” thành “Làm nông thời công nghệ 4.0”. Ông có thể nói rõ hơn vì sao BTC lại quyết định đổi tên như thế?

- Thực tế, sau gần 2 năm thực hiện, BTC đã nhận được hàng nghìn hồ sơ dự thi của các nông dân từ khắp mọi miền gửi về.

Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn, chúng tôi nhận thấy các hồ sơ gửi về cho cuộc thi chủ yếu là những dự án, giải pháp khoa học, áp dụng công nghệ thông minh trong các khâu, công đoạn khác nhau, tuy đã mang lại nhiều kết quả tích cực song các yếu tố để tạo nên mô hình nông nghiệp 4.0 thực thụ thì vẫn chưa được thể hiện rõ nét.

Tuy một số doanh nghiệp và nông dân đã bước đầu áp dụng được công nghệ của nông nghiệp 4.0 nhưng nhìn chung, việc áp dụng đó còn manh mún, tự phát. Đồng thời, nhận thức về nông nghiệp 4.0 chưa thật đầy đủ. Mặc dù đã có chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhưng ở phần đa các mô hình gửi về cho cuộc thi chỉ chủ yếu chú trọng nhiều vào đầu tư hạ tầng và quy mô diện tích lớn (từ 100ha trở lên) bỏ qua quy mô nhỏ và vừa, chưa đầu tư thích đáng vào nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm bền vững.

"Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển “tam nông”, trong đó có phát triển KHCN trong nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là giải pháp động lực. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII chỉ rõ “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu tạo tiền đề cho nông nghiệp thông minh”.

Ngoài ra, các yếu tố thân thiện môi trường, yếu tố 4.0 thì chưa được thể hiện sắc nét, rõ ràng như các mô hình trên thế giới. Cũng tương tự nhiều nước đang phát triển trên thế giới và khu vực Đông - Nam Á, đến nay Việt Nam chưa có các mô hình nông nghiệp 4.0 hoàn chỉnh.

Cũng đã có những nhà cung cấp công nghệ IoT và những trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh, đây là những cơ sở hạ tầng quan trọng để Việt Nam tiến hành nông nghiệp 4.0 với thời gian ngắn trong tương lai.

Qua thực tế cũng như hàng nghìn mô hình đăng ký dự thi đã gửi về cho chương trình, chúng tôi cho rằng, các mô hình, dự án đó chính là nông nghiệp thông minh, làm nông thời công nghệ 4.0 chứ chưa thực sự là nông nghiệp 4.0. Từ đó, chúng tôi quyết định đổi tên Cuộc thi từ “Tôi là nông dân 4.0” thành “Làm nông thời công nghệ 4.0”.

Vậy yếu tố 4.0 ở trong cuộc thi này sẽ được thể hiện như thế nào?

- Mặc dù đổi tên thành “Làm nông thời công nghệ 4.0” nhưng về bản chất vẫn như Cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0”. Thực chất, nội hàm của làm nông thời công nghệ 4.0 hướng tới đối tượng rộng hơn.

Bản chất của nông nghiệp 4.0 cũng chính là làm nông nghiệp thông minh hay nói cách khác là làm nông thời công nghệ 4.0. Ở nhiều nước, người ta dùng máy bay để phun thuốc trừ sâu hay sử dụng robot để làm việc thay con người thì cũng chính là áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp.

Nói cách khác đó cũng là làm nông thời công nghệ 4.0, giúp cho con người  không mất nhiều sức, giảm thiểu được các chi phí trong sản xuất… và đem lại năng suất cao nhất.

“Nông nghiệp công nghệ cao”, “nông nghiệp 4.0” hay "làm nông thời công nghệ 4.0" là những cụm từ đang rất “thời thượng”. Đó vừa là mong muốn và mục đích, vừa là nỗi hoài nghi lớn giữa tình trạng lạc hậu, ngổn ngang của ngành nông nghiệp trong nước.

Khái niệm "làm nông thời công nghệ 4.0" là xu thế phát triển mới ở Việt Nam. "Làm nông thời công nghệ 4.0” được một số nông dân, doanh nghiệp ứng dụng, đưa vào sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt như nhà màng, nhà lưới có hệ thống tự động hóa trong điều khiển hệ thống tưới, bón phân, điều chỉnh độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng…; hệ thống quản lý sản xuất theo chuỗi thực phẩm an toàn…

Trong đó, ứng dụng sản xuất công nghệ cao là yếu tố cần thiết để hình thành một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại.

Mục tiêu của Cuộc thi “Làm nông thời công nghệ 4.0” như thế nào, thưa ông?

- Mong mỏi có thêm nhiều nông dân 4.0, nông dân làm nông nghiệp thông minh. Đây chính là lý do, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Làm nông thời công nghệ 4.0” lần thứ hai với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Mục tiêu vẫn là cổ vũ cho trào lưu nông dân sáng tạo khoa học, nông nghiệp thông minh, nông dân 4.0 nhưng chúng tôi muốn nội hàm rộng hơn để thu hút cũng như cổ súy được nhiều tầng lớp tham gia hơn. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và mở rộng đối tượng dự thi rộng hơn ra nhiều lĩnh vực để nông dân cả nước cùng đua tài.

BTC Cuộc thi “Làm nông thời công nghệ 4.0” lần thứ hai mong muốn tạo động lực giúp nông dân, những người đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nâng cao hiểu biết và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng mạng xã hội, Internet trong sản xuất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem