Doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông bất thường, chỉ 1 cổ đông đến dự

Vũ Khoa Thứ ba, ngày 12/12/2023 06:30 AM (GMT+7)
Công ty CP Tập đoàn đầu tư KTT vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023. Tuy nhiên, đại hội này bất thành.
Bình luận 0

Chỉ 1 cổ đông tham dự

Ngày 11/12, công bố tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty CP Tập đoàn đầu tư KTT (MCK: KTT) cho biết, công ty vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) năm 2023 nhưng không thành công.

Theo đó, tại ĐHCĐBT ngày 8/12, số cổ đông tham dự không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, ĐHCĐBT của KTT không thể tiến hành.

Cụ thể, tổng số cổ đông và đại diện được quyền dự họp ĐHCĐBT 2023 của KTT là 277 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.955.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Nhưng tại thời điểm 8h30 ngày 8/12/2023, chỉ có 1 đại biểu, sở hữu 123.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 4,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như Điều lệ Công ty, ĐHCĐBT năm 2023 lần thứ nhất của KTT không đủ điều kiện để tiến hành.

Doanh nghiệp tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, chỉ 1 đại biểu đến dự - Ảnh 1.

Báo cáo tư cách cổ đông tại ĐHCĐBT 2023 của KTT.

Sau khi ĐHCĐBT lần thứ nhất không thành công, Chủ tịch HĐQT của KTT – ông Nguyễn Đức Hiếu đã ban hành thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường 2023 (lần thứ 2). Theo thông báo này, thời gian tổ chức vào ngày 28/12/2023.

Cũng trong ngày 11/12, KTT công bố ông Trần Phú Minh đã bán ra 2.000 cổ phiếu. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phú giữ 149.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5,04%). Sau khi bán ra 2.000 cổ phiếu, cổ đông này chỉ còn 4,97% sở hữu và không còn là cổ đông lớn từ ngày 7/12/2023.

Tìm hiểu của PV cho thấy, KTT tiền thân là Công ty CP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường. Doanh nghiệp thành lập tháng 11/2003 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Thiên Trường có 3 cổ đông sáng lập, trong đó ông Mai Thạch Vũ và Vũ Quốc Trị không góp vốn. Người còn lại là ông Hoàng Hữu Tuấn, giữ 18,7%.

Năm 2020, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn đầu tư KTT, trụ sở hiện nay ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Người đại diện là ông Nguyễn Đức Hiếu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Kết thúc quý III/2023, công ty có vốn điều lệ là 29,5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, hạt nhựa nguyên sinh, đầu tư năng lượng mặt trời và hóa chất công nghiệp.

Tăng trưởng âm

Hết tháng 9/2023, kết quả kinh doanh của KTT không mấy khả quan khi không phát sinh doanh thu bán hàng. Dẫn đến lợi nhuận gộp ghi nhận khoản âm 619 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh cũng ghi nhận khoản lỗ 8,7 tỷ đồng. Lỗ lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9 là 23,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính của KTT cũng "đội" gấp 2,5 lần lên thành 11,7 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay.

Tài sản ngắn hạn của KTT là 355 tỷ đồng, trong đó chỉ vỏn vẹn 5,4 tỷ đồng tiền mặt. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỉ lệ lớn trong tài sản là 319,8 tỷ đồng. Với 29,5 tỷ đồng tồn kho, lượng hàng hóa chiếm 95%, tương đương 27,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả ngắn hạn lên đến 364,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính chiếm tới 300 tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm.

Doanh nghiệp tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, chỉ 1 đại biểu đến dự - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của KTT. Ảnh chụp màn hình.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, Chủ tịch HĐQT KTT Nguyễn Đức Hiếu cho biết, trong quý III/2023, công ty vẫn đang tiến hành cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý và tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu bị đình trệ.

Trong khi đó chi phí lãi vay của công ty tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Vì vậy, kết quả kinh doanh của công ty so với cùng kỳ 2022 chuyển từ lãi sang lỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem