Doanh nghiệp "bẻ kèo", thương lái phá giá khi mua lúa của nông dân sẽ bị Công an TP.Cần Thơ xử lý nghiêm

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 08/04/2024 14:51 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các doanh nghiệp "bẻ kèo", thương lái phá giá khi mua lúa của nông dân ở các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.
Bình luận 0

Hiện nay, TP.Cần Thơ có khoảng 75.000 ha lúa (tập trung nhiều nhất ở các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh), cung cấp sản lượng hơn 1,3 triệu tấn lúa/năm ra thị trường (người dân làm 3 vụ/năm).

Doanh nghiệp "bẻ kèo", thương lái phá giá khi mua lúa của nông dân sẽ bị Công an TP.Cần Thơ xử lý nghiêm- Ảnh 1.

Doanh nghiệp bẻ kèo, thương lái phá giá khi mua lúa của nông dân sẽ bị Công an TP.Cần Thơ xử lý nghiêm. Ảnh: Huỳnh Xây

Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cho rằng, ở một số nơi, có thời điểm, mối liên kết giữa doanh nghiệp và hộ sản xuất còn lỏng lẻo, không gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên với nhau, doanh nghiệp tự ý phá vỡ hợp đồng liên kết bao tiêu đã ký trước đó với nông dân, việc các thương lái phá giá vẫn còn diễn ra.

Thêm vào đó, có nơi, chính quyền địa phương chưa có giải pháp tốt và quan tâm sâu sát, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của nông dân trong liên kết sản xuất, bao tiêu lúa và xuất khẩu gạo bền vững, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vừa ký văn bản yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các doanh nghiệp "bẻ kèo", thương lái phá giá khi mua lúa của nông dân, làm ảnh hưởng đến liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội của 3 huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

UBND TP.Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở NNPTNT kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh lúa gạo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, công bằng, thuận lợi và đảm bảo lợi ích chính đáng của hợp tác xã và người nông dân trồng lúa, giữ uy tín cho mặt hàng gạo của Việt Nam.

Sở NNPTNT được giao hướng dẫn, khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp và các hộ nông dân tuân thủ nghiêm các quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu. Đồng thời, mời gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo cho hợp tác xã và người nông dân. Triển khai thực hiện tốt Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL trên địa bàn thành phố.

Đối với Chủ tịch UBND các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo theo dõi sát tình hình, giám sát hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ lúa trên địa bàn. Qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính, thu mua đẩy giá lúa gạo lên cao không đúng giá thị trường và các trường hợp tự ý phá vỡ hợp đồng liên kết bao tiêu đã ký kết.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi liên kết bao tiêu lúa gạo cho người nông dân phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành chức năng của thành phố để có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết và cùng chia sẻ lợi ích với người nông dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem