Doanh nghiệp bất động sản
-
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023 giảm rất mạnh hơn 103.600 tỷ đồng (tương ứng mức giảm 4 tỷ USD). Nguyên nhân đến từ nền kinh tế khó khăn, số doanh nghiệp phá sản
-
Theo HoREA, sang năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ lên đến 329.500 tỷ đồng là năm cao điểm nhất trong 3 năm gần đây, nên rất cần thiết tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến hết năm 2024.
-
TS. Cấn Văn Lực nhận định thị trường bất động sản hiện nay không hề khủng hoảng mà đây là khó khăn chung của thế giới. Nếu có thì chỉ “khủng hoảng niềm tin” chứ không phải “khủng hoảng thị trường”.
-
Trong tháng 4, North Star Holdings đã phát hành thành công 670 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất ở mức cao nhất từ đầu năm. Bên cạnh đó, nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp bất động sản này báo lỗ đậm hơn 1,3 tỷ đồng.
-
TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng chưa đẩy được nguồn cung nhà ở giá rẻ thì chưa giải quyết được vướng mắc của thị trường bất động sản. Thị trường có thể khó khăn kéo dài đến quý III/2024.
-
Bộ Xây dựng đánh giá các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang gặp khó khăn chủ yếu liên quan đến pháp luật về đất đai. Chuyên gia chỉ ra 4 vướng mắc chính về pháp lý cần tháo gỡ là giải phóng mặt bằng, quy hoạch, định giá đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
-
Giá trị cốt lõi trong văn hóa của Văn Phú - Invest được kiến tạo dựa trên 5 yếu tố: Chuyên tâm - Sáng tạo - Chất lượng - Minh bạch - Hợp tác và Chia sẻ. Môi trường làm việc của Công ty cũng đề cao sự đa dạng và hòa nhập, giúp Văn Phú - Invest trở thành doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc.
-
Thanh khoản thị trường bất động sản vẫn ảm đạm nên nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tìm cách “soi” khoản tiền người mua trả trước - được coi là "của để dành" của nhiều doanh nghiệp bất động sản, để có cơ sở đầu tư. Theo ghi nhận của Dân Việt, hiện khoản này đã có phần “teo tóp” trong nửa đầu năm.
-
HoREA cho rằng, hiện nay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn nhất, "xương xẩu" nhất kể cả trường hợp do Nhà nước thực hiện. Do đó, tất cả doanh nghiệp bất động sản đều "mơ ước" được tiếp cận quỹ đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
-
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, hơn 500 doanh nghiệp bất động sản cho thấy, nguồn vốn vẫn là khó khăn dai dẳng, đeo bám nhiều doanh nghiệp, bất chấp Chính phủ đã có các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn.