Diệt chuột
-
Thời gian gần đây, diện tích lúa, rau màu vụ chiêm xuân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bị chuột gây hại gia tăng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ mùa màng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai biện pháp phòng, chống chuột gây hại.
-
Những ngày này, tranh thủ thời tiết mưa lớn kéo dài, nông dân Hà Tĩnh quyết định ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng. Bên cạnh đó, chuột (còn sống) được bán với giá 45.000 đồng/kg, hoặc được hỗ trợ kinh phí từ 1.000 - 3.000 đồng/đuôi chuột giúp bà con tăng thêm nguồn thu.
-
Trong khi giá lúa thu đông đang ổn định ở mức cao thì nông dân nhiều địa phương của tỉnh Vĩnh Long đang lo lắng vì nhiều diện tích lúa bị chuột phá hoại.
-
“Alo, anh Chiến hả! sáng nay bẫy được mấy con vậy? Chờ chúng em lên rồi đi thăm đồng luôn nhé!”- Ngồi trên xe, giọng của Trãi - một kỹ sư nông nghiệp sang sảng, khiến tôi hết sức tò mò…
-
Hàng trăm triệu đồng tiền chi ra để diệt chuột, nhưng đồng lúa vẫn bị phá, người dân xã Liêm Phong (Thanh Liêm, Hà Nam) đặt câu hỏi số tiền này có được sử dụng đúng mục đích hay không?
-
Theo GS Võ Tòng Xuân, kế hoạch diệt chuột chi gần 30 tỷ đồng ở TP Cần Thơ là quá lớn. Theo đó, GS Võ Tòng Xuân chỉ ra cách diệt chuột mà không tốn tiền ngân sách, thậm chí còn có lời.
-
Là vùng sản xuất lúa gạo lớn, bắt chuột (diệt chuột) là hoạt động thường xuyên của người dân ở khu vực ĐBSCL. Tùy vào đặc tính và địa hình ở mỗi địa phương mà người dân sẽ chọn các cách khác nhau và bắt chuột bách phát bách trúng.
-
Sau khi Dân Việt đưa tin và ghi nhận thực tế, dư luận đã phản ứng gay gắt với kế hoạch chi 30 tỉ đồng của UBND TP Cần Thơ để diệt chuột. Trước sự việc này, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ lên tiếng giải thích.
-
Một tỉnh nơi vựa lúa chi 30 tỷ đồng cho diệt chuột, gồm ¾ là từ ngân sách và ¼ từ tiền của nông dân. Xử lý con vật gây hại một cách chủ động là điều cần thiết, nhưng việc chi một phần lớn số tiền tỷ đó cho tập huấn thì có phải là cách làm hợp lý?
-
Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra trên cây trồng, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã có kế hoạch chi gần 30 tỉ đồng diệt chuột. Trong đó, có hơn 22,5 tỉ đồng là vốn đề xuất ngân sách, số còn lại là vốn đối ứng của nông dân.