Điện Kremlin tuyên bố hàng trăm điệp viên nước ngoài hoạt động ở Nga bị 'vạch mặt'

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 16/09/2023 08:18 AM (GMT+7)
Một quan chức an ninh hàng đầu của Nga vừa tiết lộ rằng Moscow đã “vô hiệu hóa” hàng trăm điệp viên nước ngoài trong thời gian gần đây.
Bình luận 0
Điện Kremlin tuyên bố hàng trăm điệp viên nước ngoài hoạt động ở Nga bị 'vạch mặt' - Ảnh 1.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Israel và Nga ở Jerusalem. (Ảnh tư liệu: AFP)

Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga đã viết trên tạp chí nội bộ của cơ quan tình báo nước ngoài của Nga rằng: "Hàng trăm nhân viên của cơ quan tình báo nước ngoài cũng như những người liên quan đến việc tổ chức các hoạt động tình báo và lật đổ chống lại đất nước chúng tôi và các đối tác chiến lược của chúng tôi đã bị xác định và vô hiệu hóa trong những năm gần đây".

Ông Patrushev được xem là "cánh tay phải" thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông là cựu giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và được coi là người ủng hộ chính các chính sách cứng rắn, diều hâu trong Điện Kremlin.

Thông tin trên được đưa ra khi Nga bỏ tù một người đàn ông 12 năm rưỡi vì bị cáo buộc gửi linh kiện tên lửa sang Mỹ.

Theo FSB, nghi phạm Sergei Kabanov được cho là đã buôn lậu các thành phần tên lửa cho một công ty ở Alabama dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Anh ta bị kết tội phản quốc và sẽ thụ án trong một nhà tù an ninh tối đa.

Theo hãng tin Nga, Kabanov đã buôn lậu các hệ thống vũ khí dựa trên radar và tên lửa phòng không sang Mỹ thông qua Latvia.

Hãng thông tấn Nga TASS cũng công bố đoạn video về các chứng từ vận chuyển và hóa đơn mà FSB đã sử dụng làm bằng chứng trong vụ án chống lại Kabanov.

Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, năm ngoái, trong khi các chính phủ phương Tây vừa đẩy mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine và cấm vận kinh tế đối với Nga, Mỹ và các cơ quan an ninh châu Âu cũng vừa triển khai chiến dịch ngầm nhằm bẻ gãy các mạng lưới tình báo của Nga trên khắp châu lục.

Đã có các vụ bắt giữ lớn các nghi phạm làm gián điệp cho Nga diễn ra ở Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Áo, Ba Lan và Slovenia. Theo New York Times, trong năm qua, hơn 400 sĩ quan tình báo đã bị trục xuất khỏi các sứ quán Nga trên khắp châu Âu.

Giới chức an ninh Mỹ và châu Âu cho rằng, các cơ quan tình báo của Nga trong năm 2022 đã hứng chịu tổn thất nặng nề hơn bao giờ hết kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tuy vậy, tình báo Nga được cho là vẫn duy trì năng lực tình báo đáng kể. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem