Điện Kremlin chỉ trích tuyên bố 'nguy hiểm' của Tổng thống Pháp Macron

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ bảy, ngày 04/05/2024 07:28 AM (GMT+7)
Trong cuộc phỏng vấn với The Economist mới đây, Tổng thống Pháp Macron cho biết vấn đề gửi quân phương Tây tới Ukraine sẽ trở nên "hợp pháp" nếu Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và Kiev yêu cầu phương Tây can thiệp giúp đỡ.
Bình luận 0
Điện Kremlin chỉ trích tuyên bố 'nguy hiểm' của Tổng thống Pháp Macron- Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh Kyiv Post

Điện Kremlin hôm thứ Sáu 3/5 đã mạnh mẽ chỉ trích những bình luận mới nhất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông nhắc lại quan điểm cho rằng, không nên loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist hôm thứ Năm 2/5, ông Macron cho biết vấn đề gửi quân phương Tây tới Ukraine sẽ trở nên "hợp pháp" nếu Nga xuyên thủng chiến tuyến của Ukraine và Kiev đưa ra yêu cầu phương Tây can thiệp giúp đỡ.

Moscow đã phản ứng giận dữ trước những đề xuất trước đây rằng, phương Tây có thể triển khai lực lượng tới Ukraine để hỗ trợ Kiev, coi đây là bằng chứng cho thấy NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột cũng như lập trường thù địch và hung hăng của liên minh đối với Nga.

“Tuyên bố này rất quan trọng và rất nguy hiểm”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

Ông Macron "lại tiếp tục liên tục nói về khả năng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine. Đây là một xu hướng rất nguy hiểm", ông Peskov nói thêm.

Một số quốc gia NATO, bao gồm cả Mỹ, đã nhanh chóng phản đối vào tháng 2 khi ông Macron lần đầu tiên nói rằng, Paris không loại trừ việc gửi quân tới Ukraine.

Ông Peskov cũng cho biết tuyên bố của Ngoại trưởng Anh David Cameron rằng việc, Kiev có quyền tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga để phòng vệ là "nguy hiểm" và "leo thang".

Trong chuyến thăm Kiev hôm thứ Năm, ông Cameron nói Ukraine "hoàn toàn có quyền tấn công lại Nga" và London không hạn chế cách lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công Nga.

Ông Peskov cho biết, những tuyên bố gần đây của ông Macron và Cameron "có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu, hay toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu".

Ông nói: “Chúng tôi nhận thấy xu hướng leo thang nguy hiểm trong các tuyên bố chính thức. Điều này khiến chúng tôi lo ngại”.

Kiev đã tăng cường tấn công một số cơ sở năng lượng ở Nga trong những tháng gần đây, sử dụng máy bay không người lái chứa đầy chất nổ để tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa nằm cách chiến tuyến hàng trăm km.

Ukraine cho biết các cuộc tấn công của họ là sự trả đũa chính đáng cho các cuộc tấn công của Moscow. Theo Ukraine, các cuộc tấn công của họ nhằm vào nguồn nhiên liệu và doanh thu cho quân đội Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem