Diễn Đàn Kinh Tế
-
Báo cáo trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VBF), nhóm Công tác Điện và Năng lượng lo ngại vấn đề lỗ tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), và cho rằng: "Không thể tiếp tục trợ giá và chịu lỗ khi bán điện".
-
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Đảng trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ báo chí phát triển, việc này không chỉ trách nhiệm của riêng Bộ TTTT, Hội Nhà báo hay các cơ quan báo chí.
-
VietTimes – Để giảm sự phụ thuộc vào ô tô cá nhân, có thể làm chậm tiến độ đạt mức phát thải bằng 0, các chuyên gia đề xuất đưa vào khai thác xe buýt lai tàu điện tự hành bánh lốp, chạy theo hành lang cố định trên đường.
-
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố giảm bớt nhịp độ hoạt động chiến sự, bài phát biểu của ông được phát trên trang web của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
-
Một nhà phân tích quốc phòng tuyên bố bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska trong ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos nhằm đánh bại "sự mệt mỏi của phương Tây do xung đột kéo dài".
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ bang Niedersachsen, ông Boris Pistorius làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này sau khi bà Christine Lambrecht từ chức hôm 16/1.
-
Ngày 16/12, Thủ tướng đưa ra 4 công điện về thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản và lao động việc làm. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022, ông thẳng thắn bộc bạch lý do… vì "có vấn đề nổi lên, trong khi các Bộ các ngành ì ạch quá, buộc Chính phủ phải đôn đốc".
-
"Việc kinh tế Việt Nam năm 2022 không bị suy thoái trong đại dịch và phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ đã khẳng định được nội lực và khả năng chống chịu khá tốt của nền kinh tế".
-
Theo TS. Cấn Văn Lực, dù sở hữu chéo của hệ thống ngân hàng đã cơ bản được loại bỏ. Nhưng có hiện tượng, cổ đông, nhóm cổ đông lớn có tác động nhất định đến hoạt động đầu tư hoặc tín dụng.
-
Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có 5 doanh nghiệp lớn phát hành trái phiếu nhưng thông báo chậm trả lãi cho nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp chậm trả lãi "khủng" là Hoàng Anh Gia Lai, Trung Nam group, với số tiền chậm lên đến trên 430 tỷ đồng.