Quảng Bình: Khu neo đậu tàu cá không phát huy tác dụng

P.V Chủ nhật, ngày 23/08/2015 14:45 PM (GMT+7)
Bạn đọc Nguyễn Tiến Nên, thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phản ảnh: Hai xã Cảnh Dương, Quảng Phú, huyện Quảng Trạch có trên 700 tàu đánh bắt xa bờ.
Bình luận 0

imgNơi neo đậu tàu chủ yếu tập trung hai bờ Bắc - Nam sông Roòn (con sông nằm giữa 2 xã). Do lòng sông hẹp, phương tiện đông đúc, việc trú đậu rất phức tạp.

UBND tỉnh Quảng Bình đã đầu tư xây dựng Khu neo đậu tàu cá tại Quảng Phú. Thế nhưng từ khi công trình hàng chục tỷ đồng này hoàn thành, chưa có phương tiện nào vào neo đậu bởi tình trạng bồi lắng gia tăng, cửa lạch sông Roòn ngày càng cạn kiệt.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem