Loay hoay với việc tìm mua con dê giống

P,V Thứ bảy, ngày 07/03/2015 07:53 AM (GMT+7)
Bạn đọc Duy Bình ở xã Đức Phú, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, phản ánh: Việc chăn nuôi dê trên địa bàn xã Đức Phú vẫn chỉ phát triển theo kiểu tự phát, nông dân chưa phát triển được đàn chỉ vì còn loay hoay với khâu tìm mua con giống.
Bình luận 0
img

Tại thôn Phước Thuận, từng có thời điểm, có đến 40-50 hộ nuôi dê. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, đến nay chỉ còn 12-13 hộ nuôi dê. Lý do, lúc đầu nuôi dê có thu nhập cao nên mọi người đều chuyển qua chăn nuôi. Nhưng chỉ sau một thời gian, dê con sinh ra hay bị cận huyết, còi cọc, tỷ lệ chết cao. Vì thế nhiều người bị lỗ vốn, đành bỏ nghề.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem