Điềm tốt cho Trump, điềm xấu cho Biden

V.N (Theo CNN) Thứ hai, ngày 29/04/2024 13:05 PM (GMT+7)
Theo một cuộc thăm dò mới của CNN, Donald Trump tiếp tục nắm giữ lợi thế trước Tổng thống Joe Biden khi chiến dịch tranh cử và phiên tòa xét xử hình sự cựu tổng thống vẫn tiến triển. Các ý kiến về nhiệm kỳ đầu tiên của mỗi người giờ đây dường như có lợi cho Trump.
Bình luận 0
Điềm tốt cho Trump, điềm xấu cho Biden- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump được dự kiến sẽ tái đấu với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 tới. Ảnh: CNN.

Tỷ lệ ủng hộ Trump trong cuộc thăm dò giữa các cử tri đã đăng ký giữ ổn định ở mức 49% trong cuộc đối đầu trực tiếp với Biden, tương đương mức từ cuộc thăm dò quốc gia gần đây nhất của CNN hồi tháng 1, trong khi tỷ lệ của Biden đứng ở mức 43%, không khác biệt đáng kể so với 45% hồi tháng 1

Nhìn lại, 55% người Mỹ hiện nói rằng họ coi nhiệm kỳ tổng thống của Trump là một thành công, trong khi 44% coi đó là một thất bại. 

Ngược lại, đánh giá thời gian nắm quyền của Biden cho đến nay, 61% cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông  đã thất bại, chỉ có 39% cho rằng đó là một thành công. Con số này còn tệ hơn một chút so với 57% cho rằng năm đầu tiên cầm quyền của ông là thất bại vào tháng 1 năm 2022, với 41% cho rằng đó là một thành công.

Đảng Cộng hòa giờ đây thống nhất hơn về ý tưởng rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump là một thành công so với đảng Dân chủ cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của Biden đã thành công. Nhìn chung, 92% đảng viên Đảng Cộng hòa gọi thời kỳ nắm quyền của Trump là một thành công, trong khi chỉ 73% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng thời kỳ ông Biden đã thành công cho đến nay. 

Trong số những người độc lập, 51% cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã thành công, trong khi chỉ có 37% coi nhiệm kỳ tổng thống của Biden là thành công.

Những quan điểm tiêu cực về công việc của Biden đã tồn tại trong phần lớn nhiệm kỳ tổng thống của ông. Trong cuộc thăm dò mới, 60% không tán thành cách xử lý công việc của ông và 40% tán thành.

Ngay cả xếp hạng tán thành vấn đề mạnh nhất của Biden trong cuộc thăm dò cũng nằm trong vùng tiêu cực, với 45% tán thành cách ông xử lý chính sách chăm sóc sức khỏe và 44% tán thành việc ông xử lý nợ vay sinh viên. 

Và vấn đề được xem là tồi tệ nhất của ông - việc ông xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza - cho thấy tỷ lệ tán thành là 28% so với 71% không tán thành, bao gồm tỷ lệ không tán thành 81% ở những người dưới 35 tuổi và đa số không tán thành ở đảng Dân chủ (53%).

Xếp hạng tán thành của Biden đối với nền kinh tế (34%) và lạm phát (29%) vẫn hoàn toàn tiêu cực, vì các cử tri nói rằng mối quan tâm về kinh tế đối với họ khi chọn ứng cử viên quan trọng hơn so với hai cuộc tranh cử tổng thống vừa qua. 

Trong bối cảnh đó, đại đa số người Mỹ, cụ thể là 70%, nói rằng điều kiện kinh tế ở Mỹ rất kém, với nhiều người, đặc biệt là những người theo Đảng Cộng hòa, tuy nhiên họ cũng biết rằng quan điểm của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi một sự thay đổi chính trị hơn là một sự thay đổi trong chính nền kinh tế. 

Nhận thức của người Mỹ về tài chính của họ cũng vẫn tiêu cực, với 53% cho biết họ không hài lòng với tình hình tài chính cá nhân của mình trong khi 47% hài lòng. Sự không hài lòng đặc biệt phổ biến ở những người có thu nhập thấp hơn (67% không hài lòng ở những hộ gia đình có thu nhập hàng năm thấp hơn 50.000 USD), người da màu (64% cho biết họ không hài lòng) và người Mỹ trẻ tuổi (người da màu (64% nói rằng họ không hài lòng) và người Mỹ trẻ tuổi (61% những người dưới 45 tuổi nói rằng họ không hài lòng).

Ấn tượng của ứng viên

Ngoài các vấn đề, ấn tượng về cả hai ứng cử viên hầu hết vẫn là tiêu cực (58% cử tri có cái nhìn không thiện cảm với Biden, 55% đối với Trump) và phần lớn cử tri, cụ thể là 53%, cho biết họ không hài lòng với các ứng cử viên mà họ phải lựa chọn trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay.

17% cử tri đã đăng ký nói rằng họ có quan điểm không thuận lợi với cả Biden và Trump, và khi lựa chọn giữa hai người, họ ủng hộ Trump - 43% cho Trump và  31% cho Biden. 25% trong nhóm đó nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho người khác, hoặc có thể bỏ qua cuộc bầu cử hoàn toàn hoặc chỉ không chắc chắn họ sẽ ủng hộ ai.

Cuộc thăm dò của CNN được SSRS thực hiện từ ngày 18 đến ngày 23/4 với một mẫu ngẫu nhiên trên toàn quốc gồm 1.212 người trưởng thành được rút ra từ một hội đồng dựa trên xác suất, bao gồm 967 cử tri đã đăng ký. 

Các cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại với người phỏng vấn trực tiếp. Kết quả trong số toàn bộ mẫu có sai số lấy mẫu cộng hoặc trừ 3,4 điểm phần trăm. Đối với kết quả giữa các cử tri đã đăng ký, sai số là cộng hoặc trừ 3,8 điểm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem