Dịch vụ cho thuê “chồng trong một giờ“

Đ.H (Thế giới tiếp thị) Thứ sáu, ngày 13/03/2015 08:10 AM (GMT+7)
Đôi khi một người phụ nữ độc thân sẽ cảm thấy bất lực khi nhìn chiếc ghế gãy chân. Hoặc họ có thể siết được ống nước bị rò rỉ nhưng ngặt cái là móng tay vừa mới sơn. Lúc đó, họ cần một ông chồng. Nhưng phần lớn thời gian, họ không cần ông chồng nào hết. Vậy thì giải pháp trung hòa: chồng trong một giờ.
Bình luận 0

Nếu bạn đang ở Moscow, dịch vụ này sẵn sàng với bạn. Công ty Muzh Na Chas (Chồng trong một giờ) sẽ mang đến cho bạn một ông chồng ngoan, sẵn lòng nghe mọi chỉ bảo của bạn và dịch vụ có 24/24 giờ trong ngày.

Trong 2 tháng, từ một công ty sửa máy tính đang xuống dốc vì ít việc, Muzh Na Chas bắt đầu ăn nên làm ra và được biết đến rộng rãi. Dịch vụ này ăn ở cái tên khá gợi cảm.

img

 

Một “ông chồng” có giá 500 ruble trong 2 giờ viếng thăm, và thêm 200 ruble nữa cho mỗi giờ thêm vào. Nếu làm công việc nhanh gọn thì họ có thể về sớm, như Valery giải quyết mọi việc hết có 50 phút.

Phần lớn gọi đến dịch vụ này là phụ nữ. Nhưng 1/10 số cuộc gọi đến từ đàn ông, những đức ông chồng thật nhưng không muốn làm việc nhà: “Cho tôi một người làm việc lặt vặt đến đây để bà vợ tôi hết cằn nhằn với tôi đi”.

Một số đàn ông khác láu cá, dụ vợ và bạn gái ra ngoài đi shopping, sau đó gọi dịch vụ cho “chồng giả” đến sửa chữa đồ đạc. Tối về, họ được bạn gái khen vì làm việc nhà giỏi quá.

Vì cái tên khá gợi cảm của dịch vụ nên bà chủ Nina Rakhmanina thỉnh thoảng nhận được điện thoại từ một số khách hàng nữ có nhu cầu cần “chồng một giờ” để “thân mật”.

img
Nga hiện giờ có nhiều phụ nữ lớn tuổi sống cô độc cần sự giúp đỡ.
“Chồng trong một giờ” có hai nữ nhân viên, nhưng họ không được gọi là “vợ trong một giờ” vì họ cũng chân yếu tay mềm, không cầm búa hay khoan giỏi. Họ sẽ làm những việc mềm mại hơn như giặt ủi, trông trẻ. Tất nhiên, công ty không cần nữ nhân viên nữa vì họ chẳng có ý định cạnh tranh với khác nhiều công ty chuyên cung cấp người trông trẻ, đi chợ, làm việc nội trợ khác.

 

Phó thị trưởng Moscow, Andrei Besshtanko đang lên chương trình trợ giá cho công ty để họ cử người đến giúp các gia đình neo người, thu nhập thấp, già cả hoặc tàn tật.

 Dân số Nga đang già đi, từ năm 1959 đến năm 1990, số người trên 60 tuổi tăng gấp đôi lên 16% dân số. Năm 2015, số người này tăng lên 20%. Số liệu này cùng với thực tế là 1/4 số đàn ông Nga chết trước khi bước sang tuổi 55 khiến rất nhiều phụ nữ Nga trên 60 đơn độc. Và họ rất cần các “ông chồng” cần mẫn giúp họ đóng lại bàn ghế, sửa bóng đèn…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem