Di tích quốc gia đặc biệt
-
Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là vùng đất thiêng, nơi còn chứa đựng bao điều kỳ bí lưu truyền cho tới ngày nay. Không những thế, tại đây hiện còn lưu giữ 5 tấm bia đá là bảo vật quốc gia "độc nhất vô nhị".
-
Ngày 23/2, tại sân chùa Côn Sơn, Ban Tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc thi gói bánh chưng, giã bánh giầy. Đây là hoạt động đầu tiên trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2024.
-
Với ý nghĩa như là một biểu tượng thể hiện chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển Đông Bắc, Cụm di tích núi Bài Thơ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xứng đáng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đó cũng là nhận định chung của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà quản lý văn hoá.
-
Vườn quốc gia Cát Tiên (nằm trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt với diện tích hơn 71.000 ha, hơn 1.700 loài động vật và 1.615 loại thực vật.
-
Vua Trần Nhân Tông, sau 2 lần chiến thắng quân Nguyên Mông vào các năm 1285 và 1288, khi đất nước thái bình thịnh trị, Ngài đã nhường ngôi cho con để tìm đến vùng núi Yên Tử (Quảng Ninh) để tu hành, chuyên tâm nghiên cứu Phật giáo.
-
Trải qua bao thăng trầm dâu bể và chiến tranh tao loạn, đến nay trên mảnh đất Quảng Trị còn tồn tại rất nhiều giếng cổ Champa nguyên vẹn, vẫn phát huy tốt chức năng cấp nước sinh hoạt và sản xuất.
-
Cây cổ thụ-cây sấu cổ thụ gần nhà bia trung tâm Khu di tích Quốc gia đặc biệt, rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Cây cách Khu di tích khoảng 150 m, cách khu lán trại của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 50 m theo hướng Tây Nam, cây có chiều cao khoảng 35 mét, đường kính thân 6,2 mét.
-
Tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) tỉnh Bắc Kạn trên tổng diện tích 135ha tại huyện Chợ Đồn, đêm 15/12.
-
Sáng 12/12, tại chùa Côn Sơn (Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, TP Chí Linh) đã diễn ra Đại lễ tưởng niệm 715 năm ngày Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.
-
Làng Trung Lập, làng cổ ở xã Xuân Lập huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) hiện vẫn còn những dấu tích về người anh hùng dân tộc Lê Hoàn-vua Lê Đại Hành thời thơ ấu cùng những truyền thuyết dân gian. Ngôi miếu nhỏ chỉ rộng chừng 30m2 được người dân tôn thờ gọi là “Nền sinh Thánh”. Tương truyền, đây là nơi bà Đặng Thị sinh ra Lê Hoàn.