Dệt "màu xanh" trên quê hương Anh hùng Núp

Thứ sáu, ngày 02/03/2012 08:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Kbang (Gia Lai) đã, đang dệt nên “màu xanh” trên quê hương Anh hùng Núp.
Bình luận 0

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng lạm phát trong nước nhưng kết thúc năm 2011, Kbang vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế 12,02%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

img
Một góc thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai.

Những diễn biến bất lợi của thời tiết cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sản xuất nông nghiệp, nhưng với đội ngũ khuyến nông cơ sở được củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động, công tác bảo vệ thực vật được duy trì thường xuyên. Do đó, tổng diện tích gieo trồng trong năm 2011 là 29.249ha, đạt 102% kế hoạch tỉnh giao và đạt 100,9% kế hoạch huyện phấn đấu. Các ngành nông, lâm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản - lĩnh vực kinh tế trọng yếu của huyện đều đạt khá. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10,95 triệu/năm… Với sự phát triển ổn định của nền kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế giáo dục, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội… đều đạt những kết quả đáng khích lệ.

Kbang là một trong những huyện có diện tích rừng lớn nhất tỉnh Gia Lai. Trong đó, có nhiều loại quý hiếm nên công tác bảo vệ rừng cũng rất được huyện chú trọng. Các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện theo phương châm bảo vệ rừng tại gốc. Diện tích trồng rừng sản xuất đạt 441ha. Bộ máy chính quyền cơ sở được kiện toàn, thực hiện tốt chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Công tác cải cách hành chính, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Từ đó, tạo lòng tin trong nhân dân.

Có thể nói, với những thành tích đã đạt được khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. “Con tàu” nông thôn mới của Kbang (13/13 xã) đang đi đúng đường ray với Phong trào “Toàn dân chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Những mô hình mới, những nhân tố làm ăn mới đang góp phần giúp Kbang dần khởi sắc.

Thị trấn Kbang đang khoác lên mình một màu xanh với những mô hình cây trồng mới có giá trị kinh tế cao như cây ca cao, mắc ca hay một “chân trời cao su” đang được triển khai trên địa bàn 9 xã với tổng diện tích hơn 1.000ha.

Phấn khởi với những thành tích đã đạt được, năm 2012 dù còn bộn bề khó khăn, huyện Kbang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 12,68% (tăng 0,66%). Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 11,857 triệu đồng/năm.

Là một huyện còn nghèo nhưng với những gì đã đạt được, chính quyền và nhân dân các dân tộc Kbang có thể tự tin lật sang một trang mới cho lịch sử phát triển của huyện nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem