Hà Nội: Chen nhau nghẹt thở mua đồ hiệu giảm giá

Hồng Phú Thứ bảy, ngày 20/06/2015 13:03 PM (GMT+7)
Sáng nay 20.6, hàng nghìn người đứng xếp hàng, chen nhau tại khách sạn Sofitel Plaza Hanoi (số 1 Thanh Niên, quận Ba Đình), để mua đồ hiệu giảm giá. Có người mếu máo vì đã bị kẻ gian móc trộm mấy chục triệu khi đứng chờ để vào bên trong mua hàng.
Bình luận 0

9h sáng BTC mới bắt đầu mở cửa cho khách hàng vào mua hàng nhưng từ 8h sáng đã đông nghịt người. Đại diện BTC cho biết, từ sáng sớm ở đây đã "loạn": "Mọi người chen nhau vào bên trong, chúng tối phải cho từng tốp vào một bởi không gian không đủ chứa hàng nghìn người một lúc".

img

Người phụ nữ này mếu máo gọi điện cho người thân khi bị kẻ gian móc mất cả chục triệu đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ người Hà Nội đến mua hàng mà rất nhiều những người dân ở các tỉnh lẻ cũng đổ về đây mua hàng giảm giá.

Xách đầy 2 tay những túi đồ hiệu vừa mua được, chị Nguyễn Thị Bình (Lạng Sơn) cho biết: "Phải xếp hàng từ sáng sớm mới vào được, nói chung mua hàng ở đây rẻ hơn khi mua đồ hiệu ở các cửa hàng lớn. Tôi mua mấy đồ mỹ phầm, túi sách, quần áo hết gần 20 triệu".

Chị Phương Bắc (quê Vĩnh Phúc) cho biết: "Tôi mua hết 10 triệu, giá cả giảm nhiều, hàng hóa cũng đa dạng. Một số mặt hàng tôi muốn mua thêm nhưng không còn, chắc phải đợi đến chiều mới có hàng".

Theo quan sát của chúng tôi, các gian hàng đều kín người đứng mua, xem. Khu vực bày bán chứa 80 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp chính hãng đồng loạt giảm giá từ 20% - 80%.

Hơn 10h sáng nhưng BTC đã phải thông báo tạm ngưng không bán hàng bởi bên trong đã quá đông và hẹn khách hàng vào 16h chiều nay.

Tuy BTC đã treo thông báo "Hiện bên trong hiện đang đông khách và hẹn lại vào buổi chiều" nhưng nhiều khách hàng vẫn cố đứng đợi phía bên ngoài sảnh của khách sạn

img

Hơn 10h sáng, tại sảnh khách sạn Sofitel Plaza Hanoi vẫn còn đông nghịt người đứng chen nhau đợi lên mua đồ hiệu giảm giá. BTC phải tổ chức cho từng tốp vào một bởi bên trong đã quá đông 

img

Khi có hiệu lệnh vào, dòng người ùn ùn, xô đẩy khiến lực lượng bảo vệ phải bế những em nhỏ lên tránh khỏi bị chèn ép từ phía sau

img

Nhiều người mếu máo khi bị chèn ép

img

Ai cũng muốn chen lên trước với mong muốn mua được món đồ hiệu ưng ý mà lại rẻ

img

Một gia đình vất vả mới lách qua được vòng đầu tiên

img

Họ phải đứng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới được vào bên trong

img

Tại tầng 2 , dòng người tiếp tục phải đứng đợi, xếp hàng dài vào bên trong

img

Lực lượng bảo vệ luôn túc trực, ngăn không cho khách hàng vào bên trong, đơi bên trong vãn khách họ mới cho vào

img

Chen nhau qua cánh cửa hẹp

img

Phía bên trong đông nghịt người mua hàng

img

Các mặt hàng ở đây theo quảng cáo là toàn đồ chính hãng và được giảm giá từ 20% - 80%.

img

Các mặt hàng như mỹ phẩm, túi sách, quần áo bán chạy hơn cả. Nhiều mặt hàng đã hết, chiều nay mới có đợt hàng mới

img

Nhiều người mua cho cả gia đình

img

Một nhãn hàng giày giảm giá đến 80%. Một đôi giày chính hãng được bán với giá 1 triệu đồng, giá gốc là 4,9 triệu đồng

img

Nhiều người đã xách đầy tay các túi hàng nhưng vẫn còn tiếp tục mua

img

Phía bên ngoài vẫn có hàng nghìn người đứng chờ để được vào mua hàng

img

Nhiều người mệt mỏi khi phải chờ đợi phía bên ngoài sảnh khách sạn

img

Người của khách sạn phải ra giải thích với khách hàng vì họ đứng đợi lâu nhưng không được vào

img

img

BTC thông báo, 16h chiều mới mở cửa bán hàng tiếp những nhiều người vẫn đứng đợi phía ngoài, không chịu về

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem