Đầu tư đúng chỗ cho nông nghiệp

Thứ tư, ngày 13/11/2013 07:15 AM (GMT+7)
“Cần phải ưu tiên khoa học công nghệ giúp làm sao tăng năng suất. Đầu tư cho chiến lược sản phẩm, tức là phải đi vào lĩnh vực mà sản phẩm đó có chất lượng và phải vươn ra thị trường thế giới”.
Bình luận 0
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (ảnh nhỏ) - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với phóng viên NTNN xung quanh những giải pháp để thực hiện nghị quyết về kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua.

Trong báo cáo của Chính phủ có nói “trụ đỡ” cho nông nghiệp còn yếu, ông đánh giá thế nào về nhận định này?

Chế biến cà phê.
Chế biến cà phê.

- Chủ trương và giải pháp cũng nhiều nhưng theo tôi cần có tính khoa học trong những chính sách đó, trong việc định hướng cần phải nghĩ đến cái đó nhiều hơn. Ví dụ là nói trồng ngô, tại sao mình vẫn phải nhập ngô trong khi khả năng trồng ngô ở ta là có. Nhưng không chỉ nói, cần phải chỉ rõ địa phương nào, vai trò ở địa phương đó phải được giao nhiệm vụ cụ thể gì, nếu không lại làm ồ ạt thành phong trào sản phẩm làm ra lại ế thừa.

Thưa ông, vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con nông dân được đặt ra cấp bách trong năm 2014, theo ông làm sao để hoạt động này đạt hiệu quả?

- Tôi cho rằng công tác thu mua nông sản cho nông dân phải có sự kết hợp hài hòa giữa đơn vị thu mua với bà con. Ví dụ Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang hiện họ đang gắn kết thành chuỗi giá trị, như giao phân bón, thuốc trừ sâu... cho nông dân sản xuất, rồi bao tiêu sản phẩm do nông dân làm ra. Tức là phải tổ chức sản xuất kết hợp với kinh doanh, và phải làm ăn lớn, vai trò của doanh nghiệp nhà nước cần phải khẳng định ở khu vực này.

Ngoài vấn đề tìm thị trường tiêu thụ cho nông sản, trong tái cơ cấu nền nông nghiệp theo ông cần có thêm giải pháp gì để nông sản của nông dân làm ra được đảm bảo chất lượng, giá trị?

"Nghị quyết lần này cũng nhấn mạnh ưu tiên cho nông nghiệp - nông thôn. Tuy nhiên theo tôi thì đầu tư phải đúng chứ không phải đầu tư ồ ạt, thiếu tập trung”.
Ông Trần Hoàng Ngân

- Công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch là rất quan trọng nhưng hiện nay ta chú ý rất ít. Cần phải có chính sách hỗ trợ, khuyến khích để doanh nghiệp đầu tư công nghệ, khoa học vào lĩnh vực sau thu hoạch của nông sản. Ví dụ củ quả trồng ra, có thể chế biến thành nước uống. Như trường hợp ô tô chở quả thanh long xuất khẩu nhưng phải xếp hàng dài ở cửa khẩu chờ xuất bán, nếu không qua được cửa khẩu thì quả sẽ hỏng. Qua đó tôi muốn nói việc bảo quản sản phẩm, chế biến sản phẩm là rất quan trọng. Muốn làm được cần phải có chính sách miễn thuế, giảm thuế, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước cần phải đầu tư vào lĩnh vực này.

Trong nghị quyết về kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua, ông có đồng tình với nhận định sẽ mở ra hướng mới, tạo đột phá cho việc phát triển nông nghiệp?

- Trong thời kỳ suy giảm kinh tế, vai trò của nông nghiệp càng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao đời sống của người nông dân vẫn khó khăn. Nghị quyết lần này cũng nhấn mạnh ưu tiên cho nông nghiệp – nông thôn. Tuy nhiên theo tôi thì đầu tư phải đúng chỗ chứ không phải đầu tư ồ ạt, thiếu tập trung. Cần phải ưu tiên khoa học công nghệ để giúp tăng năng suất. Đầu tư cho chiến lược sản phẩm, tức là phải đi vào lĩnh vực mà sản phẩm đó có chất lượng và phải vươn ra thị trường thế giới.

Xin cảm ơn ông!

Lương Kết (thực hiện) (Lương Kết (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem