đất quốc phòng
-
Tại phiên toà sáng 20-5, VKS quân sự trung ương đề nghị HĐXX phạt ông Nguyễn Văn Hiến 3-4 năm tù, Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù.
-
Tại phiên toà, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến thừa nhận do tin tưởng cấp dưới và thiếu kiểm tra trong việc thực hiện 3 dự án liên quan đất đai ở đường Tôn Đức Thắng, gây thất thoát 939 tỉ đồng.
-
Tại phiên tòa, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thừa nhận Quân chủng Hải quân không có thẩm quyền chuyển đổi đất quốc phòng sang làm kinh tế, cá nhân; bản thân không hiểu biết, “thiếu sát sao, quyết liệt”.
-
Do phải điều chỉnh quy mô thiết kế dự án, nâng nền đường từ 4 lên 6 làn xe… một số vị trí mặt bằng vẫn còn vướng mắc. Trong đó, có các vị trí liên quan đến đất quốc phòng chưa được thống nhất, thỏa thuận; một số vị trí khai thác đất đắp chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, dẫn đến thiếu đất đắp…
-
Dự án đường nối QL18 với đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả đến nay đã thực hiện được gần 70% tổng khối lượng các hạng mục.
-
Ngoài khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng đã được thu giữ, thì hai khu đất còn lại đã được xây dựng các công trình cao tầng đa chức năng và cổ phần, vốn góp được bán cho bên thứ ba nắm quyền khai thác, sử dụng.
-
Ngoài khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng đã được thu giữ, thì hai khu đất còn lại đã được xây dựng các công trình cao tầng đa chức năng và cổ phần, vốn góp được bán cho bên thứ ba nắm quyền khai thác, sử dụng.
-
Trước đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ quân đội trên các khu đất quốc phòng đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo lợi hình NƠXH, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời.
-
Kết luận thanh tra cho thấy, trong quá trình quản lý về dân cư và trật tự xây dựng, UBND xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Đồng thời, từ năm 2003 đến năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền.
-
Biến cố ở xã Đồng Tâm bắt nguồn từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm và trở thành điểm nóng khi người dân nơi đây cho rằng, hàng chục ha đất đồng Sênh được quyết định giao cho Tập đoàn Viettel thực hiện dự án là đất nông nghiệp của xã chứ không phải đất quốc phòng.