đất cát

  • (Dân Việt) - Đầu tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với đề xuất của cơ quan chức năng là sẽ phát triển diện tích cây diệp hạ châu lên 20ha vào năm 2012 và đạt 200ha vào năm 2015 (chủ yếu trồng ở Cát Tiên).
  • (Dân Việt) - Ớt sau khi được thu hoạch, doanh nghiệp sẽ đến tận nơi thu mua với giá từ 7.000 – 8.500 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, nông dân vẫn còn lãi ròng hơn 30 triệu đồng/công (1.000m2).
  • (Dân Việt) - Tại miền Nam nước ta, khoai lang có thể trồng quanh năm (nếu đủ nước), nhưng cây chỉ cho năng suất tối đa nếu trồng đúng thời vụ, thích hợp nhất là trồng vào tháng 5 - 6 dương lịch hay tháng 11 - 12 (sau mùa lúa).
  • (Dân Việt) - Hành tây ưa khí hậu mát mẻ nhưng vẫn phát triển được tại các tỉnh phía Nam (với vùng có nhiệt độ cao phải lựa chọn giống hành tây chịu nhiệt). Các vụ trồng chính gồm: Thu đông và đông xuân.
  • (Dân Việt) - Ngoài đặc điểm cây trồng, một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng trong việc bón phân là đặc điểm của đất.
  • (Dân Việt) - Người dân quận Cái Răng xôn xao bàn tán về hình ảnh phản cảm tại khu dân cư Hưng Phú khi nhiều vệ sĩ kéo lê hai phụ nữ trong tình trạng khỏa thân trên đất cát...
  • (Dân Việt) - Dưa lê là loại trái có giá bán cao, có thể trồng quanh năm, nhưng thích hợp nhất trong vụ xuân hè. Thời gian sinh trưởng 55 - 60 ngày, sinh trưởng tốt trong điều kiện 16 – 28 độ C, trời thiếu nắng, âm u kéo dài thì tỷ lệ đậu quả thấp, phẩm chất giảm.
  • (Dân Việt) - Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Ngô Thị Nhân làm nghề may vá để kiếm sống. Từ ngày lấy chồng ở thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), chị mới chuyển sang làm nghề nông.
  • Mơ, mận mua về được ngâm muối trong những hố dưới đất, váng đen nổi lềnh bềnh. Khi đã ngấm đủ muối, hàng được vớt ra, phơi nắng và chuyển đi làm ô mai.
  • (Dân Việt) - Mồng tơi là cây ưa ngày ngắn, sinh trưởng tốt tại những nơi đất thấp trong vùng nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp từ 25 – 30 độ C. Cây mồng tơi mọc nhanh, dây có thể dài đến 10 m.