Đặng Văn Thành
-
Bộ đôi cổ phiếu của Đặng Văn Thành là SBT và BHS tăng mạnh sau thông tin tích cực từ đại hội đồng cổ đông vừa lần lượt diễn ra. Đặc biệt, với việc đặt kế hoạch lợi nhuận khủng sau sáp nhập và việc thu mua thêm vùng nguyên liệu thông qua việc thu mua mía đường của Bầu Đức đã tạo cú hích cho 2 cổ phiếu này.
-
Trước đây, khi nhắc đến doanh nhân Đặng Văn Thành, người ta thường nghĩ ngay đến Sacombank và gần đây nhất là lĩnh vực mía đường với hàng loạt các thương vụ M&A. Tuy nhiên, ít người biết doanh nhân này còn là ông chủ của hàng loạt các thương vụ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, năng lượng, du lịch, giáo dục và nông sản...
-
Sau “cú ngã” tại Sacombank bởi chính vũ khí M&A (mua bán và sáp nhập) ông Đặng Văn Thành trở về với “đứa con” ban đầu mà ông cùng vợ mình xây dựng nên là mía đường Thành Thành Công.
-
Mất đà tăng, cặp cổ phiếu của Đặng Văn Thành SBT (-2,3%) và BHS (-1,5%) đồng loạt giảm điểm trong khi bộ đôi cổ phiếu của Bầu Đức là HAG (+1,7%) và HNG (+2,7%) đều tăng.
-
Bộ đôi cổ phiếu mía đường của Đặng Văn Thành là SBT và BHS tiếp tục tăng mạnh và thu hút nhà đầu tư sau thông tin sáp nhập giữa hai doanh nghiệp này với tỷ lệ hoạt đổi cổ phiếu 1:1,02 được công bố chính thức ngày hôm qua.
-
Trong khi nhóm cổ phiếu mía đường giảm mạnh trước thông tin về lượng đường tồn kho lớn thì cổ phiếu BHS của ông Đặng Văn Thành tăng mạnh, 3,7% trong phiên nhờ thông tin về phương án sáp nhập theo hình thức hoán đổi tỷ lệ 1;1,02% (1 cổ phiếu BHS sẽ được đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT).
-
Cổ phiếu ngành đường là BHS gây chú ý khi tiếp tục tăng mạnh (+6%). BHS đã tăng gần 50% kể từ giữa tháng 2 vừa qua khi thị trường kỳ vọng việc sáp nhập giữa BHS và SBT của Đặng Văn Thành ở một tỷ lệ có lợi cho cổ đông BHS.
-
Theo nguồn tin của Dân Việt, ông Đặng Văn Thành sẽ không quay về Sacombank và đại hội đồng cổ đông sắp tới của Sacombank dự kiến sẽ có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Hưởng với vai trò là thành viên HĐQT.
-
Lý do mà Sacombank tạm hoãn tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 28.4 tới là vì công tác chuẩn bị nhân sự cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 chưa hoàn tất, đồng thời một số tài liệu chuẩn bị cho đại hội cũng chưa chuẩn bị xong...
-
Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) trong quí I năm 2017 có nhiều khởi sắc, nợ xấu nội bảng đã giảm mạnh từ 5,35% hồi cuối năm 2016 xuống còn 4,88%, nhưng nếu tính cả nợ xấu đã bán cho VAMC thì tỷ lệ nợ xấu của Sacombank vẫn ở mức 23,1%.