Đan Mạch bỏ lại 27 chiếc xe bọc thép ở Afghanistan, Taliban 'vớ bẫm'

Thứ năm, ngày 07/10/2021 11:30 AM (GMT+7)
Các xe quân sự bọc thép của Đan Mạch ở Afghanistan được phát triển đặc biệt để đối phó với phiến quân, thậm chí nó còn có khả năng chống lại bom.
Bình luận 0

Ít nhất 27 chiếc xe quân sự bọc thép đã bị bỏ lại trong quá trình lực lượng Đan Mạch sơ tán khỏi Afghanistan, Đài phát thanh Đan Mạch trích dẫn các tài liệu nội bộ.

Các phương tiện thuộc loại MRAP (xe có khả năng chống mìn) đã được Mỹ cho Đan Mạch thuê vào năm 2014 để nâng cao sức mạnh quân sự của nước này tại Afghanistan. Những chiếc xe được phát triển đặc biệt để đối phó với quân phản loạn trong các thành phố và có khả năng chống lại bom. Bên cạnh đó, chúng cũng có một tháp xoay được bảo vệ cùng với một khẩu súng máy trên nóc xe.

Theo Đài phát thanh Đan Mạch, mỗi MRAP có giá lên tới 6 triệu DKK (930.000 USD). Có nghĩa là, số xe Đan Mạch bỏ lại trị giá khoảng 162 triệu DKK (25 triệu USD).

Đan Mạch để lại 27 chiếc xe bọc thép sau khi rời khỏi Afghanistan, Taliban 'vớ bẫm' - Ảnh 1.

Taliban đã chiếm được 27 chiếc xe bọc thép do Đan Mạch bỏ lại ở Afghanistan. Ảnh: The Nation

Tính đến cuối tháng 5 năm nay, những chiếc xe bọc thép này đã được sử dụng bởi lực lượng hộ tống và dịch vụ khẩn cấp của Đan Mạch ở Afghanistan. Sau đó, các phương tiện được trả về Kabul khoảng 10 tuần trước khi Taliban chiếm đóng thành phố.

Việc từ bỏ các MRAP rõ ràng đi ngược lại phương châm "Không để lại gì cho kẻ thù" được tuyên bố trong một video của Lực lượng vũ trang Đan Mạch. Cũng kể từ thời điểm đó, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều đoạn phim cho thấy các chiến binh Taliban đang ngạo nghễ diễu hành trên những chiếc xe này.

Theo các chuyên gia, những chiếc xe chống đạn nặng tới 18 tấn có thể mang lại lợi thế quân sự cho Taliban trong các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ Afghanistan. Trong một video năm 2016 từ trang Facebook của quân đội Đan Mạch, một người lính đã mô tả chúng là "những chiếc xe có thể hạ gục bất kỳ kẻ thù nào".

"Taliban có thể tạo ra sự khác biệt trong một cuộc xung đột cục bộ trên đất liền ở Afghanistan, thế nhưng những chiếc xe sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Mỹ, NATO hay châu Âu", Peter Viggo Jakobsen, Giáo sư Học viện Quốc phòng nói với Đài phát thanh Đan Mạch.

Theo các chuyên gia, Đan Mạch không còn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các MRAP - ngay cả khi chúng được sử dụng trong một cuộc nội chiến Afghanistan có thể xảy ra.

Vào năm 2002, Đan Mạch bắt đầu đưa những người lính đầu tiên đến Afghanistan. Nhìn chung, sứ mệnh này của Đan Mạch đã tiêu tốn hàng triệu kronor, khiến 43 người thiệt mạng và hơn 210 người bị thương.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem