Đắk Nông: Sau bão số 12, 300 tấn cá lồng lăn ra chết ND mất tiền tỷ

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 11/11/2017 12:38 PM (GMT+7)
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng trên 300 tấn cá của người dân xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông) bị chết. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên khiến người dân thiệt hại hàng tỷ đồng.
Bình luận 0

Tiền tỷ rớt từng ngày

Sáng 10.11, ông Lương Văn Đoàn, chủ tịch xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, đã có hơn 300 tấn cá (chủ yếu là cá rô phi và cá diêu hồng) của người dân thôn Bình Giang của xã bị chết. Con số này vẫn đang còn tiếp tục tăng lên do người dân vẫn chưa tìm được cách khắc phục triệt để.

img

Đến ngày 10.11, cá lồng trên sông Krông Nô của người dân xã Buôn Choah vẫn tiếp tục bị chết.

Theo ông Đoàn tình trạng cá chết xuất hiện từ sau cơn bão số 12 và xảy ra trên toàn bộ 130 lồng cá chuẩn bị thu hoạch của 14 hộ dân nuôi trên sông Krông Nô. Trong đó, 13 lồng có tỷ lệ cá chết lên đến 70%, 100 lồng còn lại chết khoảng 30%.

Tuy nhiên theo người dân, đến sáng nay (11.11) số cá chết vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Ông Phạm Văn Thành (thôn Bình Giang) nói với chúng tôi: "9 lồng cá lớn của tôi hiện đã bị chết khoảng 80%. Sáng nay, tôi vừa vớt thêm 3 tạ cá chết nữa đem cho những hộ trồng tiêu mang về làm phân bón. 4 lồng cá giống còn lại hiện cũng đã bị chết khoảng 30%. Với giá cá hiện tại (từ 40-41 ngàn đồng/kg- PV) gia đình tôi mất khoảng gần 2 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày qua".

img

Mặc dù đã hết lũ nhưng nước sông Krông Nô vẫn đang rất đục nên hiện tượng cá chết vẫn xảy ra.

Ông Ngô Quang Kiên (cùng thôn) cũng  cho biết, gia đình ông vừa bị mất khoảng 800 triệu đồng do hơn 20 tấn cá bị chết trắng sau cơn bão số 12. Hiện sông Krông Nô không còn lũ lớn nhưng nước sông vẫn đang rất đục. Do đó, mặc dù người dân đã tăng cường thêm ô xy vào các lồng cá nhưng tình trạng cá chết vẫn tiếp tục xảy ra.

"Mỗi sáng thức dậy tôi lại tiếp tục vớt thêm hàng trăm ký cá chết. Sáng nay (11.11- PV) số cá chết lại nhiều hơn những ngày trước. Ngoài số cá bị chết, gia đình còn mất rất nhiều cá do mưa lũ làm hư bè, thủng lưới cá sổng ra sông"- ông Kiên nói.

"Cơm lên mâm còn bị đổ"

Ông Kiên nói thêm: "Năm ngoái, cũng vào tháng này, những hộ nuôi cá chúng tôi cũng bị lũ "cướp" mất chén cơm. Gần một năm trời vất vả, đến lúc cơm đã lên mâm còn bị đổ, dân khổ vô cùng".

img

Với hơn 20 tấn cá bị chết, gia đình ông Ngô Quang Kiên mất khoảng 800 triệu đồng chỉ sau 4 ngày. 

Ông Thành cũng chua chát nói: "Nếu không bị "trời hại" thì hiện giờ chúng tôi đã có thể thu hoạch cá để bán. 9 lồng cá với năng suất khoảng 63 tấn gia đình thu được khoảng 2,5 tỷ đồng. Còn bây giờ, vớt cá chết lên bán cho mấy người mua về làm phân với giá chỉ 3 ngàn đồng/kg, trong khi đó chi phí để nuôi được một ký cao hơn mười mấy lần".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng cá chết xảy ra từ ngày 7.11 và kéo dài suốt 4 ngày qua. Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Nô, cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sau cơn bão số 12, trên sông Krông Nô có lũ mạnh kéo theo nhiều phù sa là nguồn nước thiếu ô xy. Ngoài ra, do thủy điện xả lũ làm môi trường nước thay đổi đột ngột làm cá sốc nước mà chết.

img

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên sông Krông Nô là do lũ lớn sau cơn bão số 12 là nước sông thiếu ô xy.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra tình trạng cá chết, Sở đã cử cán bộ chuyên môn xuống địa phương lấy mẫu kiểm tra. Bước đầu xác định nguyên nhân chính là do nguồn nước bị thiếu ô xy.

"Để giảm bớt khó khăn cho người dân, địa phương đang cho thống kê toàn bộ các thiệt hại để đề xuất cấp trên hỗ trợ. Ngoài ra, theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, sắp tới xã cũng sẽ xem xét để đề nghị ngân hàng tạo điều kiện khoanh nợ, cho người dân tiếp tục vay vốn để tái sản xuất"- ông Lương Văn Đoàn, chủ tịch xã Buôn Choah.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem