đặc sản tết
-
Nhờ nuôi đàn chim công để bán tết mà gia đình anh Nguyễn Văn Luân (33 tuổi) trú tại xóm 12, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy (Nam Định) có nguồn thu nhập lên tới hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Chỉ trong vòng 1 tháng cuối năm, anh Nguyễn Đắc Thiện, khu Chi Lăng 1, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã có khoảng 70 triệu tiền bán chim trĩ cho khách hàng để làm thực phẩm, quà biếu và làm cảnh…
-
Những quả bưởi được tạo hình hồ lô có in nổi chữ "Tài Lộc", được nông dân ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trồng và tạo hình độc đáo, bán ra thị trường với giá 5 triệu đồng mỗi cặp.
-
Tương ngon là tương khi mang ra nếm thử có vị ngọt, thơm, màu đỏ đều màu và đẹp. Tương để thời gian càng lâu sẽ càng ngon, đậm và ngọt.
-
Rất nhiều các món đặc sản, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn đã được trưng bày tại các gian hàng trong không gian Lễ hội hoa đào lần thứ 2, thu hút đông đảo khách tham quan, thưởng thức.
-
Tại Hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019, ngoài những loại hoa Tết truyền thống như mai, đào, đỗ quyên, nhiều nhà vườn còn sáng tạo ghép các cành lan hồ điệp trên gỗ lũa, trên chậu hình thuyền, hình trái tim vô cùng độc đáo. Có những chậu lan khổng lồ được ghép bởi cả trăm cành hoa lan, giá lên tới hơn 30 triệu đồng.
-
Nhờ trồng bưởi tôm vàng (hay còn gọi là đệ nhất bưởi) bán Tết, nhiều nông dân ở ở Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội) có thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Mặc dù hàng hóa của các tiểu thương bắt đầu “bung” ra để phục vụ khách hàng, nhưng nhu cầu tìm đến những vật phẩm đặc sản vùng miền để “cung tiến” trong dịp Tết vẫn chưa bao giờ giảm.
-
Tết Kỷ Hợi sắp đến, thị trường hoa và cây cảnh Hà Nội vô cùng nhộn nhịp, trong đó những cây đào Thất Thốn giá cả trăm triệu vẫn được nhiều người săn lùng.
-
Thu hoạch tôm càng xanh cuối năm trúng đậm, nhiều hộ dân ở ấp kênh 6, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình (Cà Mau) sẽ có cái Tết đủ đầy, ấm cúng hơn.