"Cứu cánh" cho những trẻ bị sụp mi bẩm sinh

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 05/05/2024 06:23 AM (GMT+7)
Chỉ sau 1 giờ phẫu thuật, đôi mắt bị sụp mi đến gần như không thể nhìn được đã trở lại bình thường.
Bình luận 0

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho 1 bệnh nhi bị sụp mi bẩm sinh gây nhược thị. 

Bệnh nhân là bé D.B.A (24 tháng tuổi), trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Người nhà cho biết, từ khi mới sinh ra cháu bé A đã có hiện tượng bị sụp mi. 

Tình trạng này càng ngày càng nặng hơn theo thời gian, tầm nhìn của bé bị hạn chế. Bé cũng thường xuyên phải cố ngửa cổ lên nhìn, rất bất tiện.

"Cứu cánh" cho những trẻ bị sụp mi bẩm sinh- Ảnh 1.

Đôi mắt bị sụp mi của bé D.B.A trước khi phẫu thuật. Ảnh BVCC

Sau khi được các bác sĩ tại Khoa liên chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt của Bệnh viện thăm khám, cháu bé đã được chẩn đoán mắc bệnh sụp mi mắt bẩm sinh, đã có ảnh hưởng đến cột sống cổ và nhược thị. 

Để ngăn chặn tình trạng này tiến triển, cháu bé đã được chỉ định phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên.

"Cứu cánh" cho những trẻ bị sụp mi bẩm sinh- Ảnh 2.

Bác sĩ Đinh Thị Mai Anh và bác sĩ Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện đa khoa Phú Thọ) đang thực hiện phẫu thuật cho cháu bé. Ảnh BVCC

Sau khoảng 1 giờ phẫu thuật, cháu bé đã tỉnh táo hoàn toàn, mắt không sưng và có thể hoạt động bình thường.

Bác sĩ Đinh Thị Mai Anh, khoa Liên chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, sụp mi dù ở mức độ nào cũng ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ, đặc biệt là ở trẻ em, nó có thể gây ra những tác động tiềm ẩn đến cột sống cổ. Vì vậy, việc phát hiện và điều trị sớm là vô cùng quan trọng. 

"Với trường hợp bé D.B.A, do cháu mới 24 tháng tuổi nên việc thực hiện gây mê trước khi phẫu thuật gặp nhiều khó khăn vì bé không hợp tác. 

Tuy nhiên, nhờ áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm trong nhiều năm, ekip của chúng tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, quá trình phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, an toàn và hiệu quả, giúp bé lấy lại được đôi mắt cân đối và thẩm mỹ, sẵn sàn đón nhận một tương lai tươi sáng hơn", bác sĩ Mai Anh chia sẻ. 

"Cứu cánh" cho những trẻ bị sụp mi bẩm sinh- Ảnh 3.

Đôi mắt đã hoàn toàn bình thường sau phẫu thuật của bé A. Ảnh BVCC

Bác sĩ Mai Anh khuyến cáo, sụp mi bẩm sinh có thể gây ra những hậu quả như: Nhược thị nếu mi sụp che diện đồng tử, tật khúc xạ do áp lực của mi mắt lên nhãn cầu, hạn chế thị trường, cong lệch cột sống do cố ngửa cổ để nhìn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ gây tâm lý mặc cảm, hạn chế giao tiếp của trẻ.

Vì vậy, gia đình các bé cần chú ý quan sát, nếu phát hiện bé có tình trạng nheo mắt, nháy mắt khi tập trung quan sát, ngửa cổ, rướn trán khi nhìn, nhìn kém… thì nên cho con đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, phát hiện và điều trị sớm, tránh những biến chứng xảy ra. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem