• Đó là quan điểm của GS Dương Nghiệp Chí – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT, trong cuộc trao đổi với phóng viên NTNN sáng 19.8 xung quanh việc chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho Olympic 2016 nói riêng và các giải đấu khác trong thời gian tới.
  • Sau giải bơi lội vô địch thế giới (VĐTG) 2015 tại Kazan (Nga), chỉ trong chưa đầy 1 tuần, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã liên tiếp giành huy chương tại 2 giải Cúp thế giới ở Moscow (Nga) và Paris (Pháp). Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh – nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT thì thành tích ấy chưa nói lên điều gì cả…
  • Kình ngư Việt Nam hoàn thành phần thi 400m hỗn hợp sau 4 phút 42 giây 53, ở nội dung thi đấu cuối cùng tại chặng đua diễn ra ở Paris (Pháp).
  • Giành tấm HCB lịch sử ở nội dung 400m hỗn hợp tại Cup thế giới, nhưng thành tích này của Ánh Viên lại thua xa tại giải vô địch thế giới mà cô vừa tham dự cách đây ít ngày.
  • Không hoàn thành chỉ tiêu đăng ký ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, nhưng với thành tích 4 phút 40 giây 79, Ánh Viên cũng đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2, qua đó lần đầu tiên giúp bơi lội Việt Nam đoạt tấm huy chương bạc (HCB) ở một giải đấu tầm cỡ thế giới.
  • Huy chương đồng (HCĐ) của Ánh Viên tại Cúp thế giới diễn ra ở Moscow (Nga) là thành tích cao nhất của bơi Việt Nam ở một giải thế giới.