Của ăn của để
-
Từ việc thay đổi cách nghĩ cách làm, anh Lò Văn Đốt người dân tộc Thái bản Nà Hoi, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu đã thoát nghèo, mỗi năm tiết kiệm gần trăm triệu đồng.
-
Từ việc thay đổi cách nghĩ cách làm, anh Lò Văn Đốt người dân tộc Thái bản Nà Hoi, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu đã thoát nghèo, mỗi năm tiết kiệm gần trăm triệu đồng.
-
Với bản tính dám nghĩ, dám làm, năng động và chịu khó học hỏi các mô hình làm kinh tế cho hiệu quả, chàng trai trẻ 8X Hồ Minh Hoàng thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thành công với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp cho thu nhập khá.
-
Lươn là loài thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa chuộng. Mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng của anh Nguyễn Hoàng Lâm ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) nuôi không đủ bán do nhu cầu thị trường lớn...
-
Nhờ nuôi gà thả đồi với số lượng lớn, đến nay gia đình anh Nguyễn Đình Dũng (xóm Trại, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã có của ăn của để, xây được nhà cửa khang trang. Giống gà anh Dũng nuôi có cái tên lạ-gà Ta Lò.
-
Nuôi la liệt bò "xen canh" với ngựa, ai xem cũng công nhận một ông nông dân Lào Cai có của ăn của để
Mô hình chăn nuôi đại gia súc (nuôi bò, nuôi ngựa) theo hướng tập trung của gia đình anh Nghiêm Xuân Vương ở thôn Minh Trang, xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã đem lại hiệu quả thiết thực, cho giá trị kinh tế cao, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. -
Đến ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang), hỏi “Vua cá chạch lấu” Trần Thanh Hùng -người nuôi cá chạch lấu thành công thì ai cũng biết.
-
Với sự hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn lượt hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
-
Với quyết tâm làm giàu cùng với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, bác Vũ Văn Sai thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã xây dựng thành công mô hình nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Nếu như trước đây việc nuôi thủy sản là chủ lực, thì thời gian gần đây nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đã mạnh dạn phát triển thêm mô hình chăn nuôi mới, trong đó mô hình nuôi ba ba thương phẩm đang mở ra hướng kinh tế mới cho người dân.