Cú chắp tay cúi người cảm tạ của Hồ Tấn Tài và lời chào bà con xứ Nẫu của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 23/07/2023 12:03 PM (GMT+7)
Cú chắp tay trước ngực của Hồ Tấn Tài để gửi lời cảm tạ sau khi ghi bàn và sự kiện đăng quang Miss World Vietnam 2023 của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi là khoảnh khắc ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc cho người Bình Định.
Bình luận 0

Mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ về 2 sự kiện xảy ra vào đêm 22/7 đối với cầu thủ Hồ Tấn Tài và tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. 

Điều trùng hợp bất ngờ, 2 nhân vật này đều được sinh ra tại vùng trung du huyện Hoài Ân, Bình Định.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2023 diễn ra tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), thí sinh Huỳnh Trần Ý Nhi xuất sắc vượt qua 39 đối thủ, để giành ngôi vị cao nhất, trở thành tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

Người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi (SN 2002, tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định), cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo 3 vòng 79-59-89, hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trước khi tham gia Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng đạt Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022.

Chiến thắng của Ý Nhi được xem là thuyết phục, bởi từ những vòng thi đầu, người đẹp 21 tuổi đã được đánh giá cao về nhan sắc, thần thái. 

Cú chắp tay cúi người cảm tạ của Hồ Tấn Tài và lời chào bà con xứ Nẫu của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đăng quang Miss World Vietnam 2023 của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Ảnh: BTC.

Đêm qua, nhiều người dân Bình Định đến ủng hộ cho Ý Nhi đã vỗ tay, hò reo khi người đẹp gửi lời chào 'bà con xứ Nẫu', bằng chính giọng nói đặc sản của người Bình Định (xứ Nẫu là cụm từ thân thương và đặc biệt để nói về vùng đất Bình Định, Phú Yên).

Từ đầu hành trình cuộc thi cho đến khi đăng quang, Ý Nhi nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả quê nhà Bình Định. 

Tất nhiên, tân hoa hậu sẽ luôn biết ơn vì điều đó và ngược lại nhiều người dân Bình Định, đặc biệt là vùng đất quê hương Hoài Ân – nơi cô sinh ra, cũng sẽ tự hào với những gì mà Ý Nhi làm được.

Cũng trong tối 22/7, tại vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023, Công An Hà Nội đã có chiến thắng tối thiếu 1-0, trong chuyến làm khách trước Bình Định.

Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Hồ Tấn Tài và cầu thủ này, đã có hành động không ăn mừng, khi ghi bàn vào lưới đội bóng Bình Định.

Cú chắp tay cúi người cảm tạ của Hồ Tấn Tài và lời chào bà con xứ Nẫu của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - Ảnh 2.

Ghi bàn vào đội bóng quê hương, Hồ Tấn Tài có hành động không ăn mừng. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Thay vào đó, Tấn Tài chắp tay trước ngực, cúi gập người xuống đất thay lời cảm tạ đối với tấm thịnh tình của khán giả quê hương, những người luôn sát cánh, ủng hộ, theo dõi thành công của anh, trong quá khứ và lẫn hiện tại. 

Dù không còn thi đấu cho đội bóng Bình Định, thế nhưng nhiều người dân quê hương, vẫn dành cho anh tình cảm yêu mến đặc biệt, nồng hậu nhất.

Tấn Tài sinh ra ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân và Bình Định là đội bóng cũ, nơi sản sinh là một cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. 

Cú chắp tay cúi người cảm tạ của Hồ Tấn Tài và lời chào bà con xứ Nẫu của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - Ảnh 3.

Cầu thủ Hồ Tấn Tài cúi người cảm tạ khán giả trên sân vận động Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Từ một cầu thủ trẻ, hậu vệ này dần trưởng thành trong màu áo đội bóng Bình Định và lúc này là đội trưởng của đội bóng Công an Hà Nội.

Đêm qua, đội bóng Bình Định thua trận, người hâm mộ có chút tiếc nuối nhưng lại hãnh diện, ấm lòng vì hành động cảm tạ của Hồ Tấn Tài.

Bàn thắng đẹp và là pha lập công đầu tiên của Tấn Tài ở V-League 2023, nhưng anh đã không ăn mừng, hành động của Hồ Tấn Tài rất văn minh, nhận được tràng vỗ tay từ sân vận động Quy Nhơn.

'Chàng trai Hoài Ân' thành công… nhờ nghề nông của cha

Ở huyện trung du Hoài Ân, Bình Định, vận động viên Trần Văn Nguyên (SN 1990) được biết đến là người ý chí nỗ lực đầy mạnh mẽ.

Sinh ra trong gia đình thuần nông tại xã Ân Hữu, cuộc sống khá vất vả, do thiếu hóc môn phát triển nên Văn Nguyên không cao lớn được như người bình thường, đến nay anh chỉ cao gần 1,29m.

Anh có "duyên" được tuyển chọn vào Đội tuyển thể thao người khuyết tật (NKT) ở TP.Hồ Chí Minh từ năm 2017, tập luyện, thi đấu môn điền kinh (ném lao, đẩy tạ).

Văn Nguyên là vận động viên Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã đoạt nhiều thành tích cao khi thi đấu (hạng thương tật F40) các môn ném lao, đẩy tạ, ném đĩa, tại các giải quốc tế.

Chỉ riêng, tại Asean ParaGames 2023, Văn Nguyên đoạt 2 HCV, ở nội dung ném đĩa và ném lao nam, hạng thương tật F40 – 41.

Anh từng chia sẻ, nhờ từ nhỏ đã thường xuyên phụ cha làm nông, lên núi vác cây nên có sức khỏe, đôi tay mạnh để có thể tập luyện môn ném lao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem