Công trình bỏ hoang
-
Hồ Tây đã lấy lại được vẻ đẹp tự nhiên của mặt hồ do cảnh quan nhìn thông thoáng hơn, sau thời gian tiến hành tháo dỡ các công trình, tàu bị bỏ hoang trên mặt hồ.
-
Tuy chỉ dài 300 m, đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông) lại có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang. Được biết, những lô cốt và giếng này thuộc dự án của Nhà máy nước thải Yên Xá, việc liên tiếp lập rào chắn gần 2 năm nay khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.
-
Giữa những đô thị hiện đại như ở Paris (Pháp) hay Fukushima (Nhật Bản) vẫn tồn tại những công trình bỏ hoang, không người lui tới, bao quanh là bụi rậm, đống đổ nát.
-
Giữa những đô thị hiện đại như ở Paris (Pháp) hay Fukushima (Nhật Bản) hay TP.Huế (Việt Nam) vẫn tồn tại những công trình bỏ hoang, không người lui tới, bao quanh là bụi rậm, đống đổ nát.
-
ĐBQH Phạm Văn Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 đang "trùm mền, đắp chiếu" trong khi tiền không thiếu, chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao?
-
Ở khu vực miền núi, việc đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, Nhà nước đã đầu tư nguồn lực lớn để xây dựng các công trình nước sạch. Tuy nhiên, tại tỉnh Bắc Kạn, tình trạng đầu tư xong, nhiều công trình bỏ hoang, không hoạt động gây lãng phí lớn.
-
Huyện Phú Thiện (Gia Lai) đầu tư 3,8 tỷ đồng xây dựng nhà ăn để phục vụ cán bộ, công chức, nhưng sau khi hoàn thành hơn 2 năm, nhà ăn này vẫn đóng cửa, bỏ không gây lãng phí.
-
Dự án xây dựng Văn Miếu (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được đầu tư gần 300 tỷ đồng nhưng sau 2 năm được gắn biển đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng.
-
Nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích sàn 310m2 thuộc dự án Nhà trưng bày thổ cẩm Làng Teng, huyện Ba Tơ đã bị chậm tiến độ 1 năm và vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân do nhà thầu thi công năng lực yếu, kém và thiếu kinh nghiệm.
-
Ba toà nhà tái định cư gồm 150 căn hộ ở khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) đã hoàn thành nhưng hơn 10 năm nay bỏ không do người dân không nhận nhà, khiến chủ đầu tư phải đề nghị cho phá bỏ.