Công Phượng dự bị, “hung thần” của người Mã tái xuất?

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 01/06/2015 18:45 PM (GMT+7)
Trước U23 Malaysia, nhiều khả năng HLV Miura sẽ cho các học trò nhập trận với sự chắc chắn và điều đó đồng nghĩa, sơ đồ 4-5-1 sẽ một lần nữa được triển khai. Trong sơ đồ ấy, Hồng Quân rõ ràng được tin tưởng hơn Công Phượng.
Bình luận 0

Vào tối mai, U23 Việt Nam sẽ đụng U23 Malaysia trong trận thứ 2 bảng E vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28. Một trận đấu thực sự quan trọng, quyết định tới cuộc chiến tranh giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của hai đội.

Theo đánh giá của chiến lược gia người Nhật Bản, U23 Malaysia mạnh hơn hẳn so với U23 Brunei rất nhiều. Hơn nữa, ở trận đấu ngày 30.5, HLV Ong Kim Swee cất khá nhiều cầu thủ quan trọng trên ghế dự bị và đó cũng là lý do vì sao họ chỉ thắng U23 Đông Timor 1-0.

img

Công Phượng dự bị, còn Huy Toàn xuất trận? Ảnh: TTVN.

Vốn là một người thực dụng, khó có chuyện HLV Miura sẽ cho các học trò tấn công dồn dập như trong hiệp 2 trận đấu với U23 Brunei, thay vào đó, ông sẽ chọn lối chơi phòng ngự, phản công. Nó phù hợp với triết lý bóng đá của nhà cầm quân người Nhật Bản và càng hợp lý nếu xét tương quan các đội hiện nay. Thái Lan có sức mạnh vượt trội (như báo cáo từ trợ lý Trần Công Minh với HLV Miura), trong khi U23 Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với U23 Malaysia, vậy nên chỉ cần 1 trận hòa để đứng trên đối thủ trên bảng xếp hạng.

Nếu đá phòng ngự phản công, sơ đồ yêu thích của HLV Miura sẽ là 4-5-1, tức tăng cường thêm người cho tuyến giữa để tạo sự chắc chắn, đồng thời chỉ cắm 1 tiền đạo trên hàng công. Xét về mọi yếu tố, Mạc Hồng Quân rõ ràng có nhiều lợi thế hơn Công Phượng cho vai trò trung phong duy nhất. Tiền đạo của Than Quảng Ninh có nhiều kinh nghiệm trận mạc khi từng cùng ông Miura tham dự ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc) hồi tháng 10.2014. Trong 2 trận gần nhất của ĐT Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên và Thái Lan, Hồng Quân đều được chiến lược gia người Nhật sử dụng. Còn Công Phượng lại không được thi đấu 1 phút nào.

Chưa kể, Công Phượng với kỹ thuật cá nhân khéo léo, vốn thích hợp với thế trận mà U23 Việt Nam cần tấn công, phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng ngự của đối phương. Trong khi đó, Hồng Quân đã cho thấy anh đặc biệt nguy hiểm trong vai trò mũi nhọn. Lối chơi hiện đại, khả năng tỳ đè tốt, dứt điểm đa dạng và có thể độc lập tác chiến giúp anh luôn biết cách tạo ra những cơ hội.

Dự đoán của giới chuyên môn, Công Phượng sẽ chỉ có tên trong đội hình chính nếu HLV Miura muốn tạo bất ngờ trước U23 Malaysia, xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và chơi đôi công. Thực tế, tiền đạo của HAGL từng thi đấu rất hay khi Olympic Việt Nam gặp Olympic Malaysia ở vòng loại U23 châu Á. Nhưng nhiều trận gần đây, anh chơi bóng quá cá nhân và đó là điều không tốt trong một trận đấu cần chắt chiu cơ hội như khi đá với U23 Malaysia.

Công Phượng có thể phải ngồi dự bị, nhưng Huy Toàn thì gần như chắc chắn sẽ có tên trong đội hình chính. Tiền vệ của SHB.Đà Nẵng là học trò cưng của HLV Miura, có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong trận đấu với U23 Brunei, việc ông thầy người Nhật cất Huy Toàn trên ghế dự bị cũng là động thái cho thấy, ông muốn để dành anh cho trận đấu then chốt với U23 Malaysia.

Huy Toàn vốn rất có duyên với người Mã. Kể từ giải vô địch U19 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á và AFF Cup 2014, ngôi sao chạy cánh 22 tuổi này đều ghi bàn vào Malaysia và mang chiến thắng về cho đội nhà.

Ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 với ĐT Malaysia ở SVĐ Shah Alam, Huy Toàn đã gỡ hòa bằng cú đá sấm sét trước khi Văn Quyết mang lợi thế 2-1 cho ĐT Việt Nam trước trận lượt về. Tới vòng loại U23 châu Á vừa rồi, Huy Toàn lại xuất hiện với cú sút căng sau quả đánh gót điệu nghệ của Công Phượng, gỡ hòa cho đội nhà...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem