Công nghệ cao
-
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ huy động cho Việt Nam lượng vốn đến 3 tỉ USD giai đoạn 2024 - 2026 để tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
-
Đến nay chị Linh có 5 khu nuôi tôm công nghệ cao với tổng diện tích 45ha ở 2 xã Thạnh Hải (42ha) và An Điền (3ha) thuộc huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre). Năm 2023, sản lượng thu được 900 tấn với 3 vụ nuôi liền kề trong năm đều thành công. Lợi nhuận thu về trong năm hơn 40 tỷ đồng.
-
Lĩnh vực chip bán dẫn, điện tử, năng lượng tái tạo, kinh tế số sẽ là những ngành "kéo" nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tới Việt Nam trong thời gian tới, theo các chuyên gia.
-
Tập đoàn Marvell Technology có trụ sở tại California công bố sẽ thành lập một trung tâm thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới tại TP.HCM, và ngày khai trương chính thức không còn xa.
-
Đoàn các công ty Mỹ sang Việt Nam trong tháng 3 này sẽ đông hơn năm ngoái. Công nghệ, bao gồm chip bán dẫn, năng lượng và chăm sóc sức khỏe là 3 lĩnh vực được quan tâm hàng đầu.
-
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1983) ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, được đánh giá có quy mô lớn và thành công nhất tại địa phương, mỗi năm thu lãi hơn chục tỉ đồng. Đây là mô hình tiên phong làm thay đổi tư duy, phương thức nuôi thủy sản của người dân vùng bãi ngang ven biển.
-
Việt Nam đã hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế toàn cầu, việc thu hút vốn FDI chịu ảnh hưởng lớn từ cạnh tranh của các thị trường hấp dẫn khác. Sản xuất xanh và công nghệ cao được xác định là hướng phát triển sẽ giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh.
-
Các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất những chương trình, phần việc đề ra trong năm 2024. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến xây dựng Hội và đồng hành, hỗ trợ cho hội viên, nông dân liên kết sản xuất và chuyển đổi số.
-
Trong chương trình thăm, làm việc tại Điện Biên. Ngày 22/1, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Đây là hợp tác xã rau lớn nhất tỉnh Điện Biên cả về quy mô, diện tích.
-
Mô hình sản xuất kiệu đạt tiêu chuẩn VietGAP do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định thực hiện cho nông dân, năng suất đạt 64 tạ/ha, thương lái tranh nhau mua, doanh thu 320 triệu đồng/ha, lãi ròng 203 triệu đồng/ha.