Công bố điểm chuẩn
-
Các trường tiếp tục thông báo điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2023, trong đó, có trường tiếp tục tuyển sinh đợt 3...
-
Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2023 với nhiều ngành lấy điểm chuẩn chỉ từ 15, trung bình 5 điểm/môn cũng đỗ.
-
Sau khi thông báo xét tuyển bổ sung, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt này. Vậy mặt bằng điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2023 sẽ như thế nào?
-
Hàng loạt khoản phí từ vài chục ngàn đồng trở lên như phí nhập học, phí tài liệu số, phí wifi, phí kiểm tra chất lượng tiếng Anh, tin học, đồng phục... khiến nhiều tân sinh viên "xanh mặt".
-
Ngay sau khi các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT, đã xuất hiện thông tin gây xôn xao dư luận: Thủ khoa khối A đã trượt nguyện vọng 1 vào Đại học Bách khoa Hà Nội. “Thủ khoa trượt đại học” là hàng tít hấp dẫn cho báo chí, nhưng chưa phản ánh đầy đủ sự việc.
-
Ngành sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn trúng tuyển là 27 điểm, cao nhất trong tất cả các ngành học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành này dẫn đầu về điểm chuẩn trúng tuyển.
-
Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2023 bất ngờ giảm so với năm 2022. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có điểm chuẩn cao nhất với 27,97 điểm.
-
Ngày 22/8/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, điểm chuẩn hầu hết các nhóm ngành năm nay đều tăng vượt bậc so với năm ngoái, dao động từ 18-24,5.
-
Gần 200 trường đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2023, trong số này, nhiều trường cho biết sẽ xét tuyển bổ sung.
-
Sau mốc 14h, kết thúc thời gian lọc ảo, hàng chục trường đã công bố điểm chuẩn đại học 2023. Có thể thấy rõ sự khác biệt khi điểm chuẩn ở các trường top đầu rất cao.