Công an xấu hổ vì bắt được ít... thuốc lá lậu

Thứ năm, ngày 18/04/2013 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.4, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
Bình luận 0

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trong 3 tháng triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phạm pháp hình sự xảy ra 1.467 vụ, làm chết 27 người, bị thương 198 người… So với thời gian liền kề trước đó giảm được 98 vụ. Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, (3 tháng) Công an thành phố đã triệt phá 202 băng, ổ, nhóm; bắt 503 đối tượng, khám phá 20 chuyên án. Bắt, vận động đầu thú 77 đối tượng có lệnh truy nã…

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại. Chẳng hạn việc ngăn chặn thuốc lá lậu từ các tuyến biên giới Tây – Nam tuồn vào TP.HCM không có hiệu quả. Thiếu tướng Phan Anh Minh đặt vấn đề: “Có chuyện mua chuộc và vô hiệu hóa công an hay không? Có phải công an bó tay hay không? Bởi, mỗi ngày có khoảng trên 100 lượt xe vận chuyển thuốc lá lậu, mà bắt được có 2 -3 vụ là rất đáng xấu hổ”. Vì vậy, Thiếu tướng Minh kiến nghị giao Cục Cảnh sát kinh tế “cầm trịch” đánh mạnh vào tội phạm kinh tế như buôn lậu thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem