Công an phát tờ rơi cảnh báo tội phạm là chuyện bình thường

Hải Phong Thứ hai, ngày 27/10/2014 19:40 PM (GMT+7)
Vừa qua, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 TP.HCM đã tổ chức phát tờ rơi cảnh báo khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài phải tự bảo vệ tài sản cá nhân khi đi lại nơi công cộng. Quanh tờ rơi này đã có nhiều ý kiến trái chiều.
Bình luận 0
Trong tờ rơi bằng tiếng Anh có nhan đề “Du lịch an toàn: Phòng hơn chống” này có một số nội dung cảnh báo (tạm dịch sang tiếng Việt) như sau:

1. Ví của bạn ở đâu?

Tội phạm bạo lực rất hay xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy giữ túi xách của bạn luôn bên người, không đeo các các đồ trang sức quý và cố gắng không để lộ liễu máy ảnh và điện thoại di động.

2. Đừng tin vào đồng hồ trên xe taxi.

Đây là hành động móc túi hành khách một cách trắng trợn của lái xe không trung thực. Hãy lựa chọn các hãng taxi đáng tin cậy như Vinasun và Mai Linh).
img  

Ngoài ra, trên tờ rơi còn khá nhiều nội dung như việc đưa ra lời khuyên hữu ích khác như “Không nên coi việc mặc cả là hành động bất nhã. Không nên trả tiền ngay khi chủ hàng ra giá, nhất là trong khu du lịch” hay “Phải chú ý, cẩn thận với xe máy trên đường đi”…

Với những chỉ dẫn khá hữu ích như vậy, tuy nhiên, trên mạng có luồng ý kiến cho rằng đây là hành động “bôi nhọ” hình ảnh của TP.HCM và thậm chí còn nhận định “việc một cơ quan nhà nước khuyến cáo du khách chỉ sử dụng dịch vụ của hai hãng taxi Vinasun và Mailinh là hành động vi phạm luật cạnh tranh trong kinh doanh thương mại”.

Trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội chiều 27.10, ông Đỗ Văn Đương – Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH đoàn TP.HCM cho rằng việc phát tờ rơi cảnh báo tình trạng tội phạm của Công an TP.HCM là điều hết sức bình thường. “Nước nào chẳng có tội phạm, việc tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác là đúng. Trước tình trạng tội phạm hoành hành như vậy thì việc đưa ra lời khuyến cáo là tất yếu. Chỉ khi khách du lịch nước ngoài bị mất ví thì người ta mới thấy đó là hình ảnh xấu của TP, chứ còn được khuyến cáo để họ cảnh giác hơn thì họ thấy tốt chứ sao?”.

ĐB Đỗ Văn Đương cũng phân tích thêm: Việc đấu tranh phòng chống tội phạm phải dựa vào dân, mà muốn dựa vào dân thì phải tuyên truyền cho họ biết thủ đoạn để nâng cao cảnh giác. Tư tưởng phòng ngừa là quan trọng nhất.

Về tình hình phòng chống tội phạm của TP.HCM thời gian qua, theo ĐB Đương, Công an TP.HCM đã có nhiều rất nỗ lực. “Còn việc tội phạm tăng thì có nhiều nguyên nhân: Có thể do tình hình kinh tế khó khăn, công ăn việc làm không có, dân số tăng, nhất là gia tăng cơ học vào TP.HCM. Theo tôi nếu không có những biện pháp phòng ngừa như vậy có khi tình hình còn phức tạp hơn nữa”, ĐB Đương nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem