Con gái bị cha dượng giội nước sôi xin bãi nại

Thứ năm, ngày 10/02/2011 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo cán bộ điều tra, sở dĩ Tiền viết đơn bãi nại là do hoàn cảnh gia đình quá nghèo. .
Bình luận 0

Mẹ bị tật nguyền (khoèo tay), kiếm sống bằng nghề nhặt rác, lại phải nuôi 2 con nhỏ (con nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi) và đang ở nhà thuê. Nếu cha dượng là ông Lê Quang (tên thường gọi là Tèo, SN 1968, lao động tự do) ở tù, mẹ Tiền khó nuôi nổi cả nhà..

Ngày 9-2, Thượng tá Hoàng Bá Mỹ - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi báo thông tin vụ cha dượng giội nước sôi con gái riêng của vợ, cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang lập tức vào cuộc.

Tuy nhiên, chiều 8-2, nạn nhân Tiền (tên khai sinh là Hoàng Thị Thu Thủy, SN 1990, tạm trú tổ 8 Tháp Bà, Vĩnh Phước, Nha Trang) bất ngờ ký (điểm chỉ) đơn bãi nại (Tiền không biết chữ nên nhờ viết).

 img
Mặt chị Tiền bị bỏng nặng.

Theo cán bộ điều tra, sở dĩ Tiền viết đơn bãi nại là do hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Mẹ bị tật nguyền (khoèo tay), kiếm sống bằng nghề nhặt rác, lại phải nuôi 2 con nhỏ (con nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi) và đang ở nhà thuê. Nếu cha dượng là ông Lê Quang (tên thường gọi là Tèo, SN 1968, lao động tự do) ở tù, mẹ Tiền khó nuôi nổi cả nhà...

Cùng ngày 9-2, cha đẻ Tiền là ông Nguyễn Anh Ngọc (SN 1970, công nhân Công ty Pouchen, trú tại 128/22 An Hòa, Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, 5 giờ sáng 9-2, được 2 bạn gái hộ tống, Tiền đã vào tới Biên Hòa để nhờ cha đẻ cưu mang chạy chữa.

Tuy nhiên, ông Ngọc cũng nghèo, chỉ dự tính đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) khám lấy đơn thuốc về tự chữa, không dám nằm viện, dù rất lo con bị nhiễm trùng dẫn đến tai biến, tử vong do bị bỏng nặng trên diện tích rộng. Qua điện thoại, Tiền xác nhận đã có mặt ở nhà cha đẻ tại TP. Biên Hòa.

 img
Lá đơn bãi nại của Tiền.

Trước đó, tối 28 Tết Tân Mão, chị Tiền bị cha dượng sỉ nhục rồi giội cả ấm nước sôi lên đầu. Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tiền nhập viện nằm điều trị sau cấp cứu, nhưng không có tiền, Tiền đành ra khám tư, mua thuốc về tự bôi và lánh nạn ở nhà anh trai của cha dượng.

Được biết, Điều 88 – Bộ luật Tố tụng hình sự tuy quy định tội cố ý gây thương tích chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nhưng cũng quy định: “Trường hợp cần thiết, tuy bị hại rút yêu cầu, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án vẫn có thể tiến hành tố tụng”. Trong khi đó, vụ bạo hành gia đình hết sức dã man và hy hữu này đang gây bức xúc lớn trong công luận, đòi hỏi cơ quan chức năng nghiêm trị kẻ thủ ác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem