Tại phiên giao dịch ngày 21/8 (theo giờ địa phương), cổ phiếu VFS của VinFast trên sàn Nasdaq (Mỹ) được giao dịch ở mức 16,78 USD/cổ phiếu, tăng gần 8% so với mức giá đóng cửa cuối tuần trước. Lực cầu dần gia tăng trong 30 phút sau đó, nhanh chóng đẩy giá cổ phiếu VFS vượt ngưỡng 18 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 9% so với giá mở cửa. Tuy nhiên, phe bán bắt đầu nhập cuộc ở vùng giá này, dần đẩy cổ phiếu VFS về khoảng 16,8 – 17,5 USD/cổ phiếu trong suốt khoảng thời gian giao dịch còn lại.
Đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên của tuần này, cổ phiếu VFS của VinFast đạt 17,58 USD/cổ phiếu, tăng 14,16% so với mức giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối tuần trước, thanh khoản đạt 2,1 triệu đơn vị. Qua đó, ngắt mạch giảm kéo dài 3 phiên liên tiếp với mức giảm lên tới 58% so với giá đóng cửa của ngày đầu tiên niêm yết trên sàn Nasdaq.
Đà tăng của cổ phiếu VFS được hỗ trợ từ việc thị trường chứng khoán Mỹ hưng phấn sau một tuần giảm điểm mạnh. Chỉ số Nasdaq đã tăng 206,81 điểm, lên mức 13.497,59 điểm, tương ứng mức tăng 0,7%. Tương tự, chỉ số S&P 500 tăng 30,06 điểm, tương ứng mức tăng 0,7%, lên 4.399,77 điểm.
Theo mức giá đóng cửa ngày 21/8, tổng giá trị vốn hoá thị trường của hãng xe điện VinFast đạt 40,82 tỷ USD, tăng thêm 5,82 tỷ USD so với cuối tuần trước.
Hãng tin Reuters dẫn lời chuyên gia phân tích cấp cao Rick Meckler tại hãng tư vấn đầu tư Cherry Lane Investments (Mỹ) nhận định, việc cổ phiếu VFS của VinFast tăng tới 68% trong ngày 15/8 – ngày niêm yết đầu tiên trên sàn Nasdaq “dường như được thúc đẩy bởi việc rất nhiều nhà đầu tư mua đuổi” khi lượng cổ phiếu VFS được tự do giao dịch rất ít và thị giá cổ phiếu VFS sẽ rất khó để duy trì ở mức giá cao như vậy, đặc biệt là khi có thêm lượng cổ phiếu được giao dịch đưa vào thị trường.
Như vậy, với khối tài sản 23,5 tỷ USD như tớingày 22/8, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 68 trong danh sách Forbes, sau 3 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á và đều là người Indonesia: R. Budi Hartono (gần 26 tỷ USD), Michael Hartono (gần 25 tỷ USD) và Low Tuck Kwong (gần 25 tỷ USD).
Một đối tác mua vào 15 triệu cổ phiếu VFS với giá 10 USD/cổ phiếu
Trong một diễn biến có liên quan, bản cáo bạch của VinFast cho thấy hãng Gotion Inc. đã ký thỏa thuận với VinFast về việc đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu phổ thông của VinFast, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,7% vốn điều lệ của hãng xe điện này, thông qua một đợt phát hành riêng lẻ với giá 10 USD/cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ này là 150 triệu USD (tương đương 3.540 tỷ đồng).
Giao dịch này được thực hiện sau khi VinFast hoàn tất hợp nhất kinh doanh với hãng Black Spade Acquisition Co. và các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc mua cổ phiếu của Gotion Inc.
Được biết, Gotion Inc. đã hợp tác với Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES trong Dự án nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 275 triệu USD (gần 6.330 tỷ đồng) và công suất thiết kế 5GWh/năm. VinES là đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup (mã cổ phiếu VIC – sàn HoSE).
UBND TP.HCM yêu cầu tập các đơn vị trung thực hiện các nội dung, công việc liên quan để chủ động sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024.
Chuyến tàu biển đầu tiên trở lại Côn Đảo sau 25 năm, kể từ năm 1999, sáng 2/6. Du khách sẽ tham quan bảo tàng, vườn Quốc gia, khu ấp trứng rùa Côn Đảo…
Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (MCK: HHV) ghi nhận lợi nhuận tích cực và đang hướng tới mục tiêu thi công các dự án với tổng giá trị các gói thầu khoảng 200.000 tỷ đồng.
Lần đầu tiên, dự án có số tiền tài trợ vốn lớn nhất trong ngành ngân hàng và được thu xếp hoàn toàn bằng nguồn USD trung dài hạn từ 3 "ông lớn" NHTM Việt Nam là Vietcombank, Vietinbank, BIDV.
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có góp ý bổ sung đối với Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, gửi trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.
"Chính sách tiền tệ, tài khóa ưu tiên cho tăng trưởng càng cao càng tốt, đồng thời kiểm soát lạm phát theo mục tiêu dưới 4%", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024.